Lĩnh 20 năm tù vì tội tàng trữ, vận chuyển ma túy

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hà, trú tại Nghệ An 20 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy”.
Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Hà, 42 tuổi, trú tại xóm 9, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hội đồng xét xử áp dụng theo điểm B khoản 4 điều 194 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Hà 20 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy” và phạt 5 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Hà khai, vào tháng 12/2006 Hà nhận một bánh heroin (332,6 gram) và một quả lựu đạn của Nguyễn Văn Hòa, con cậu ruột (đã chết) gửi, sau đó đem chôn dưới rãnh tường bếp nhà mình.

Đến tháng 3/2009, Hà lái xe taxi đến bến xe Vinh (Nghệ An) tìm mối tiêu thụ bánh heroin nhưng không bán được. Ngày 13/6/2009, Hà nghe một người bạn bảo nên đưa bánh heroin đến cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) tiêu thụ.

Trên đường đi đến Nhà Bằng khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thì Hà bị lực lượng công an và bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Công an đã thu một bánh heroin (332,6 gam), một quả lựu đạn, hai điện thoại di động, một hộ chiếu, một thẻ ATM và chiếc xe taxi của Công ty dịch vụ cổ phần thương mại Hà Vinh, mang biển kiểm soát 37S-1302.

Xét thấy Hà là con gia đình chính sách, hoàn cảnh gia đình khó khăn; kết quả giám định quả lựu đạn mỏ vịt đã hỏng, không gây nguy hại nên Hội đồng xét xử không truy cứu Hà về tội tàng trữ vũ khí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục