Lĩnh 25 năm tù vì chiếm đoạt 2.600 hộp mực in

Tòa án đã y án sơ thẩm 25 năm tù về tội tham ô tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng với Nguyễn Thị Xuân Thu.
Ngày 1/3, tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được xem xét lại tội danh của bị cáo Nguyễn Thị Xuân Thu, 48 tuổi, đồng thời y án sơ thẩm 25 năm tù về tội tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Thu phải bồi thường toàn bộ số tiền cho các đối tượng mà thị đã chiếm đoạt trái pháp luật.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Xuân Thu, ngụ quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh là nhân viên phòng hành chính mua hàng của Công ty Sanofi Synthelabo.

Từ năm 2004-2006, công ty này ký hợp đồng mua dụng cụ văn phòng phẩm, mực in với một số cửa hàng văn phòng phẩm và công ty khác. Thu được giao nhiệm vụ thực hiện các hợp đồng nói trên.

Trong các phiếu yêu cầu văn phòng phẩm của các phòng, ban thuộc Sanofi Synthelabo, Thu đã tự sửa chữa, tăng số lượng và viết thêm mục mực in HP, ký giả để đặt mực cho các cửa hàng rồi chính thị là người trực tiếp đứng ra nhận mực do các cửa hàng giao.

Để chiếm đoạt số hàng này, Thu đã ký giả trong biên bản giao hàng tên của các nhân viên thuộc các phòng, ban thuộc công ty, ký giả tên người mua hàng... rồi làm thủ tục để cho phòng kế toán công ty này thanh toán tiền mua hàng. Tổng cộng thị đã chiếm đoạt hơn 2.600 hộp mực in với trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thu còn tự ý fax các phiếu yêu cầu mạo danh công ty Sanofi Synthelabo để đặt mua, nhận mực rồi chiếm đoạt của cửa hàng tin học Thanh Long 388 hộp mực, trị giá hơn 240 triệu đồng./.

Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục