Lĩnh án chung thân vì buôn bán trái phép ma túy

Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tên Nguyễn Hoàng án chung thân do mua bán trái phép ma túy.
Ngày 24/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ mua bán trái phép chất ma túy do tên Nguyễn Hoàng cầm đầu.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hoàng mức án chung thân, Danh Thị Căn và Trần Thị Hương cùng lĩnh mức án 20 năm tù, Huỳnh Công Trường lĩnh án 18 năm tù.

Liên quan đến vụ án này, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Phượng 16 tháng 18 ngày tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hoàng nghiện ma túy, thường xuyên ra công viên 23/9 (quận 1) mua ma túy về nhà cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Phượng sử dụng.

Ngày 7/5/2009, Danh Thị Căn gọi điện cho Hoàng hỏi mua năm lượng heroin. Sau đó, Hoàng đã đến công viên 23/9 mua tám lượng heroin (giá 23,7 triệu đồng/lượng) của một đối tượng không rõ lai lịch, rồi đem về nhà cất giữ.

Khoảng một giờ sau đó, Căn đến nhà Hoàng nhận năm lượng heroin (tương đương 182,32g) rồi đem bán lại số hàng này cho Trần Thị Hương và Huỳnh Công Trường ở quận Gò Vấp.

Trong khi thực hiện hành vi phạm pháp này, chúng đã bị Công an quận Gò Vấp bắt quả tang. Bị cáo Phượng cũng bị truy tố ra trước tòa về tội tàng trữ gần 18g ma túy./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục