Lính bắn tỉa Anh hạ 6 phiến quân chỉ bằng 1 phát đạn

Một binh sĩ bắn tỉa Anh đang tham chiến ở Afghanistan vừa hạ gục một lúc sáu tay súng thuộc phe Taliban chỉ với 1 viên đạn duy nhất.
Lính bắn tỉa Anh hạ 6 phiến quân chỉ bằng 1 phát đạn ảnh 1Lính bắn tỉa Anh tại chiến trường Afghanistan (Nguồn: PA)

Một binh sĩ bắn tỉa Anh đang tham chiến ở Afghanistan vừa hạ gục một lúc sáu tay súng thuộc phe Taliban chỉ với 1 viên đạn duy nhất. Lý do là anh này đã bắn trúng nút bấm của một phiến quân đánh bom tự sát, và khiến chiến binh này nổ tung và làm năm chiến binh khác đứng gần đó chịu vạ lây.

Tờ Telegraph cho biết xạ thủ mới chỉ 20 tuổi, danh tính không được tiết lộ, là một chuẩn hạ sĩ trong đơn vị Coldstream Guards. Binh sĩ này đã bắn trúng mục tiêu ở cách anh ta 850 mét. 

Sự kiện xảy ra ở Kakaran, miền Nam Afghanistan, trong tháng 12 năm ngoái. Nhưng nó mới chỉ được tiết lộ gầy đây khi Anh tiến gần tới việc rút hết binh sĩ khỏi Afghanistan trong cuối năm nay.

Thời điểm đó, vài trăm lính Anh và Afghanistan đang thực hiện một nhiệm vụ quân sự ở Kakaran, khi họ bị 12-20 tay súng Taliban tấn công. Thiếu tá Richard Slack, sĩ quan chỉ huy đơn vị 9/12 Royal Lancers cho biết người lính bắn tỉa đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của Taliban, bởi khi kiểm tra hiện trường người ta đã thấy một chiếc áo khoác gắn 20kg chất nổ nằm ở gần đó.

Được biết cũng người lính bắn tỉa này, ngay trong lần khai hỏa đầu tiên khi bắt đầu làm nhiệm vụ ở Afghanistan, đã tiêu diệt một xạ thủ súng máy Taliban ở cự ly 1.340 mét.

Telegraph cho biết người lính bắn tỉa trên dùng một khẩu súng hiệu L115A3. Đây cũng là mẫu súng bắn tỉa mạnh nhất của Lục quân Anh.

Quân đội Anh hiện đang giảm dần sự hiện diện ở tỉnh Helmand và đã trao lại quyền kiểm soát an ninh cho quân đội Afghanistan. Tháng trước, 3 căn cứ quân sự lớn của Anh đã được trao lại cho phía Afghanistan hoặc  bị đóng cửa. 

Ở đỉnh cao của chiến dịch ở Afghanistan, có 137 căn cứ quân sự của Anh nằm dọc theo tỉnh Helman. Giờ thì chỉ còn một căn cứ duy nhất bên ngoài Trại Bastion, Sterga 2, nơi đang được quản lý bởi một đại đội hợp thành từ các đơn vị 4 Scots và 9/12 Royal Lancers.

Vụ đụng độ đặc biệt kể trên chỉ là một trong số lần đối đầu đang ngày càng ít dần giữa binh lính Anh và các tay súng Taliban. Tổng cộng đã có 448 lính Anh thiệt mạng tại Afghanistan kể từ năm 2001./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục