Lính biên phòng Ấn Độ, Pakistan đấu súng ở Kashmir

Lính biên phòng hai nước sáng 4/10 đã đấu súng tại đường biên giới quốc tế ở Kashmir, dọc huyện Samba, nhưng không có báo cáo thương vong.

Đài phát thanh All India Radio (AIR) của Ấn Độ đưa tin lính biên phòng nước này và Pakistan sáng 4/10 đã đấu súng tại đường biên giới quốc tế ở Kashmir, dọc huyện Samba, cách thủ phủ mùa Đông Jammu của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khoảng 50 km về phía Tây Nam.

 

AIR dẫn lời một sỹ quan Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) cho biết lực lượng biệt kích Pakistan đã xả súng bừa bãi vào một tiền đồn của Ấn Độ tại khu vực vành đai Chechwal.

Lính biên phòng Ấn Độ cũng đã nổ súng đáp trả và vụ đấu súng này diễn ra trong khoảng 15 phút.

 

Tuy nhiên, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại.

 

Trước đó, hôm 1/10, hai người tại một ngôi làng ở huyện Samba đã bị thương trong một vụ đụng độ tương tự giữa hai bên.

 

Theo AIR, trong chưa đầy hai tháng qua, phía Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 21 lần dọc Đường Biên giới Quốc tế và Ranh giới Kiểm soát (LoC) chia cắt khu vực Kashmir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục