Lính đào ngũ Triều Tiên sát hại 4 người Trung Quốc gốc Triều

Một lính Triều Tiên đào ngũ đã mang theo súng vượt sông Duman và đã sát hại 4 người Trung Quốc gốc Triều Tiên tại thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, gần biên giới Trung-Triều.
Lính đào ngũ Triều Tiên sát hại 4 người Trung Quốc gốc Triều ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên gác tại biên giới Trung-Triều. (Nguồn: BBC)

Theo Đài KBS, ngày 6/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin một lính Triều Tiên đào ngũ đã mang theo súng vượt sông Duman và đã sát hại 4 người Trung Quốc gốc Triều Tiên.

Binh sỹ này đã vượt sông Duman, con sông ngăn cách Trung-Triều, vào ngày 27/12/2014, rồi đột nhập vào một nhà dân ở thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm ở gần biên giới Trung-Triều để cướp bóc.

Người này đã bắn chết hai vợ chồng chủ nhà, sau đó sang nhà hàng xóm sát hại thêm một cặp vợ chồng khác.

Tin cho biết, khi đột nhập vào nhà thứ ba, tên này đã cướp được 100 nhân dân tệ (khoảng 17 USD) cùng một ít thức ăn.

Ngay tối hôm đó, trong lúc đang chạy trốn lên thượng nguồn sông Duman, tên này đã bị trúng đạn của các lực lượng an ninh Trung Quốc, và hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Giới chức Bắc Kinh cũng đã xác nhận thông tin về vụ việc này và thông báo cho phía Bình Nhưỡng.

Hiện Triều Tiên đang đóng cửa biên giới để điều tra các đơn vị quân đội trong khu vực giáp biên giới Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục