Lính Mỹ đồn trú tại Nhật được chủ động can thiệp khi có chiến sự

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các lực lượng của nước này hiện đang đồn trú tại Nhật sẽ được phép chủ động can thiệp trong trường hợp chiến sự nổ ra trên bán đảo Triều Tiên mà không cần trước với Tokyo.
Lính Mỹ đồn trú tại Nhật được chủ động can thiệp khi có chiến sự ảnh 1Căn cứ quân sự Futenma của Mỹ đóng tại Okinawa, Nhật Bản (Nguồn: AFP)

Theo đài KBS, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/11 khẳng định các lực lượng của nước này hiện đang đồn trú tại Nhật Bản sẽ được phép chủ động can thiệp trong trường hợp chiến sự nổ ra trên bán đảo Triều Tiên mà không cần tham vấn trước với Tokyo.


Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố chính thức khẳng định Washington luôn sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Hàn Quốc theo những thỏa thuận trong Hiệp ước phòng thủ tương trợ giữa hai nước. 

Tuy nhiên, trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố Washington phải hỏi ý kiến Tokyo trước khi muốn huy động lực lượng của mình tại Nhật Bản để tham chiến bảo vệ Hàn Quốc. 

Điều 4 của Hiệp ước an ninh Mỹ - Nhật ký năm 1960 có ghi rõ nếu Washington muốn sử dụng trang thiết bị quân sự và binh lực đồn trú tại Nhật Bản thì phải bàn trước với Tokyo./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục