Lính Mỹ "giết nhầm" 6 cảnh sát Afghanistan

Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 10/12 dẫn các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết 6 sĩ quan cảnh sát cùng 1 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ đọ súng "nhầm" giữa các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và cảnh sát Afghanistan.

Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 10/12 dẫn các nguồn tin quân sự Mỹ cho biết 6 sĩ quan cảnh sát cùng 1 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong một vụ đọ súng "nhầm" giữa các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và cảnh sát Afghanistan.
 
Ông Gulab Shah Alikhail, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Zabul, cho biết các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã mở chiến dịch truy lùng tàn quân Taliban ở địa điểm gần một trạm kiểm soát của lực lượng cảnh sát Afghanistan.
 
Song, phía Afghanistan đã nổ súng do nhầm tưởng lực lượng Mỹ là các chiến binh Taliban. Các lực lượng của Mỹ đã đáp trả, phá hủy hoàn toàn trạm kiểm soát.
 
Ngay sau đó, lực lượng quân đội Mỹ tại Afghanistan đã đưa ra lời xin lỗi về vụ việc trên. Người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Jerry O'Hara nói: "Các lực lượng liên quân lấy làm tiếc về vụ việc này. Các báo cáo ban đầu cho thấy đây là một thảm kịch do sự nhầm lẫn của cả hai bên".
 
Hiện các quan chức Afghanistan và Mỹ đã đang tiếp tục điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục