Nga: Quân đội bắn khủng bố, đạn rơi vào trường học

Lính Nga bắn khủng bố, đạn rơi nhầm... trường học

Quân đội Nga đã mở một cuộc điều tra sau khi một đơn vị pháo bắn nhầm vào khuôn viên một ngôi trường ở Dagestan.
Quân đội Nga hôm 14/9 đã mở một cuộc điều tra sau khi một đơn vị pháo bắn nhầm vào trong khuôn viên một ngôi trường ở vùng Dagestan bất ổn, thuộc Bắc Kavkaz
Lính Nga bắn khủng bố, đạn rơi nhầm... trường học ảnh 1
Các đơn vị xe tăng Nga luyện tập hành quân (Ảnh tư liệu: AFP)
Truyền hình Nga đã phát hình cho thấy những cửa kính vỡ vụn tại ngôi trường nằm ở thị trấn Buinaksk, sau vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm cùng ngày, trong đó may mắn không có đứa trẻ nào bị thương. Các nhà điều tra quân đội của Nga thừa nhận hôm 14/9 rằng đạn pháo do một đơn vị pháo ở gần đó bắn, khi họ đang thực hiện một chiến dịch chống khủng bố. "Vào lúc 5h20 sáng, trong khi ra lệnh cho chỉ huy của một đội súng cối, sẽ quan chỉ huy đã nhầm phương hướng bắn, gây đổi hướng bắn khoảng 800 mét" - cơ quan điều tra nói - "Kết quả là 3 quả đạn cối 120mm đã nổ trên sân trường học số 3 ở Buinaksk." Các vụ nổ đã gây hư hại một đường dây điện cao thế và các cửa sổ của tòa nhà. Các nhà điều tra nói rằng đơn vị quân đội đang tham gia chiến dịch trấn áp thành viên các nhóm vũ trang trong khu vực. Năm 1999, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một khu chung cư ở Buinaksk làm hơn 50 người thiệt mạng và châm ngòi cho việc Nga đưa quân tới Chechnya để ổn định tình hình tại khu vực nhiều bất ổn này./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục