Lĩnh vực may mặc Campuchia tăng trưởng ổn định

Theo Bộ Thương mại Campuchia, trong chín tháng năm 2013, xuất khẩu mặt hàng may mặc và giày da của nước này đạt 4,1 tỷ USD.
Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn nguồn tin từ Bộ Thương mại Campuchia cho biết trong chín tháng năm 2013, xuất khẩu mặt hàng may mặc và giày da của nước này đạt 4,1 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ vẫn là bạn hàng lớn nhất của Campuchia trong lĩnh vực may mặc, giày da với tổng giá trị thương mại 1,21 tỷ USD.

Châu Âu, Nhật Bản, Canada tiếp tục là những thị trường xuất khẩu lớn của hàng dệt may Campuchia.

Thống kê của Bộ Thương mại Campuchia cho thấy những bất ổn chính trị hậu bầu cử đang diễn ra tại Campuchia đã không tác động lớn tới ngành sản xuất hàng may mặc.

Lĩnh vực dệt may Campuchia sử dụng khoảng 500.000 công nhân và chiếm 70-75% kim ngạch xuất khẩu của cả nền kinh tế. Năm 2012, Campuchia xuất khẩu sang Mỹ 2,534 tỷ USD hàng dệt may và sang châu Âu 1,21 tỷ USD, trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng dệt may lớn trên thế giới.

Thời gian qua, đã xuất hiện nhiều quan ngại của giới đầu tư về tình trạng bất ổn chính trị tại Campuchia kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi cuối tháng 7 vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục