Lionel Messi tham gia chiến dịch kêu gọi hiến tạng tại Mỹ Latinh

Một chiến dịch kêu gọi hiến tạng tại Mỹ Latinh đã được khởi sướng tại Sao Paulo, với sự tham gia của nhiều siêu sao bóng đá và ca sỹ như Lionel Messi và Laura Pausini.
Lionel Messi tham gia chiến dịch kêu gọi hiến tạng tại Mỹ Latinh ảnh 1Lionel Messi tham gia ủng hộ chiến dịch hiến tạng. (Nguồn: everyorgandonor. org)

Một chiến dịch kêu gọi hiến tạng tại Mỹ Latinh đã được khởi sướng tại Sao Paulo, Brazil, với sự tham gia của nhiều siêu sao bóng đá và ca sỹ nổi tiếng như cầu thủ người Argentina Lionel Messi và ngôi sao âm nhạc người Italy Laura Pausini.

Bruno Saike, người khởi xướng dự án âm nhạc phục vụ mục đích y khoa này, cho biết sau khi ghi hình bài hát "Giấc mơ vàng" của nhạc sỹ người Argentina Abel Pintos, bằng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hồi cuối tháng 8 và được đưa lên YouTube hôm 22/9, chỉ trong vòng 1 tuần tác phẩm này đã thu hút 435.000 lượt xem.

Chiến dịch này do Hiệp hội hiến tạng Brazil tài trợ. Là quốc gia có tỷ lệ hiến tạng khá cao ở Mỹ Latinh, nhưng số các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có nhu cầu ghép tạng vẫn rất lớn.

Ông Saike cho biết Messi và Pausini đã không ngần ngại tham gia vào dự án. Hơn 128 nhân vật nổi tiếng đã tham gia thực hiện tác phẩm âm nhạc có sử dụng cả ngôn ngữ ký hiệu này.

Tại Mỹ Latinh, Uruguay đứng đầu về tỷ lệ người hiến tạng. Cứ 1 triệu dân có 20 người hiến tạng, tiếp đến là Brazil với 13,4, Argentina 13,3, Cuba 11 và Panama 7,2.

Năm 2012, Uruguay đã sửa đổi Luật Hiến tạng, theo đó tất cả các công dân đều là người hiến tạng trừ khi từ chối.

Dư luận Uruguay phản ứng khá tích cực với điều luật sửa đổi này khi có rất ít người từ chối hiến tạng.

Theo điều luật cũ, mỗi cá nhân cần phải đăng ký hiến tạng hoặc người thân phải đồng ý cho phép sử dụng tạng của người đã mất mới được quyền sử dụng tạng để cấy ghép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục