Nghiên cứu thử nghiệm trên chuột cho thấy bổ sung lithium orotate giúp ngăn chặn sự hình thành hai loại protein trong não - đặc trưng của căn bệnh Alzheimer, viêm thần kinh và thoái hóa myelin - tức là toàn bộ cơ chế dẫn đến suy giảm nhận thức.
Theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), lượng pin lithium-ion đã sử dụng tới mức cạn kiệt cần xử lý có thể tăng vọt từ 900.000 tấn trong năm nay lên đến 20,5 triệu tấn vào năm 2040.
Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nhu cầu coban toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp bốn lần vào năm 2030, chủ yếu nhờ vào sự phát triển rộng rãi của xe điện.
Không giống như các phương pháp truyền thống, phương pháp moiws không cần có các hồ nước muối rộng bằng kích thước sân bóng đá, nơi lithium được thu lại sau khi chất lỏng bay hơi dưới ánh Mặt Trời.
Đây là bước cuối cùng để Bolivia gia nhập Mercosur; quốc gia Nam Mỹ này sẽ có 4 năm để điều chỉnh chính sách về thuế xuất nhập khẩu cho phù hợp với các quy định về hải quan của Mercosur.
Giới chuyên gia lo ngại phương pháp khai thác lithium từ nước muối ở sa mạc Atacama sẽ đe dọa đến sự sống ở nơi này khi làm "bốc hơi" hàng tấn nước ở một trong những nơi khô cằn nhất trên Trái Đất.
Chênh lệch giá lithium mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội kiếm lời, nhưng cũng cho thấy triển vọng của nhà sản xuất xe điện hàng đầu khó khăn ra sao.
Lithium đã vượt qua LNG để trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Australia sang Trung Quốc sau quặng sắt, với doanh thu tăng vọt lên 7,5 tỷ USD chỉ trong thời gian từ tháng 1-6/2023.
Nhà sản xuất sắt lớn nhất thế giới, Rio Tinto, đã quyết định đầu tư vào các hoạt động khai thác mỏ lithium và sẵn sàng trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới về loại hàng đặc biệt này.
Tập đoàn Rosatom (Nga) và Citic Guoan (Trung Quốc) sẽ đầu tư 1,4 tỷ USD để xây dựng các nhà máy xử lý chiết xuất lithium trực tiếp tại Bolivia, với công suất dự kiến 45.000 tấn lithium cacbonate/năm.
Liên minh châu Âu có kế hoạch cấm bán ôtô chạy bằng xăng và dầu diesel mới vào năm 2035, vì vậy nhu cầu về lithium tại châu Âu sẽ tăng gấp 5 lần vào năm 2030 lên 550.000 tấn mỗi năm.
Quan chức Indonesia nhận định Canada có nguồn tài nguyên dồi dào với các khoáng sản quan trọng như cobalt và lithium, có thể hỗ trợ và hợp tác với ASEAN để phát triển lĩnh vực hệ sinh thái EV.
Tổng thống Joko Widodo cho biết Indonesia có nguồn tài nguyên phong phú như nickel, đồng, bauxite và thiếc - vốn cần thiết để tạo ra một hệ sinh thái pin EV để cung cấp cho nhu cầu xe điện toàn cầu.
Một số chuyên gia cho rằng ngoài việc nắm giữ trữ lượng lớn tài nguyên đất hiếm trong số các khoáng chất nói trên, Trung Quốc còn đồng thời độc quyền khâu gia công khoáng chất.
Australia sẽ đầu tư phát triển các công nghệ năng lượng mới bao gồm hydrogen, thu hồi và lưu trữ carbon, lithium, các loại thức ăn chăn nuôi gia súc bổ sung tiên tiến giúp giảm khí thải khí metan.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/6 thông báo Mỹ sẽ hợp tác với Canada và Australia để hỗ trợ các nước trên thế giới gia tăng dự trữ các nguồn khoáng sản như lithium, đồng và cobalt.
Bolivia đã xuất khẩu lô lithium đầu tiên có khối lượng 10 tấn sang Trung Quốc, trị giá 70.000 USD, và sẽ tiếp tục xuất khẩu lô thứ hai có khối lượng 16 tấn.