Litva điều tra một nghị sỹ bị nghi làm gián điệp cho Nga

Quốc hội Litva đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để buộc tội phản quốc đối với một nghị sỹ nước này do có liên quan tới một cựu điệp viên của Nga và một công ty năng lượng do Nga kiểm soát.
Litva điều tra một nghị sỹ bị nghi làm gián điệp cho Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: larslarson.com)

Ngày 22/3, Quốc hội Litva đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để buộc tội phản quốc đối với một nghị sỹ nước này do có liên quan tới một cựu điệp viên của Nga và một công ty năng lượng do Nga kiểm soát.

Nghị sỹ Mindaugas Bastys, 52 tuổi, đã từ chức Phó Chủ tịch Quốc hội sau khi không vượt qua được các biện pháp kiểm tra an ninh cấp cao do cơ quan tình báo Litva tiến hành.

Chủ tịch Quốc hội Vytautas Bakas cho hay Ủy ban an ninh quốc phòng quốc gia sẽ xác định liệu mối quan hệ của ông Bastys có gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không.

Ủy ban cũng sẽ điều tra xem các mối quan hệ này có tác động tới những quyết định chính trị của ông. Dự kiến công tác điều tra có thể diễn ra trong vài tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục