Litva ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không của Na Uy

Litva đã ký một thỏa thuận lịch sử mua các hệ thống tên lửa phòng không của Na Uy nhằm lấp khoảng trống phòng không tại sườn Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Litva ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng không của Na Uy ảnh 1Hệ thống phòng không tầm trung NASAMS. (Nguồn: Kongsberg Gruppen)

Theo AFP, ngày 26/10, Litva đã ký một thỏa thuận lịch sử mua các hệ thống tên lửa phòng không của Na Uy nhằm lấp khoảng trống phòng không tại sườn Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các hệ thống phòng không tầm trung NASAMS do hãng vũ khí Kongsberg của Na Uy phát triển sẽ là lá chắn đầu tiên theo kiểu như vậy tại các nước vùng Baltic và sẽ có giá 110 triệu euro (130 triệu USD). 

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Raimundas Karoblis cho hay: "Rõ ràng là cho đến nay chúng ta có những khoảng trống phòng không. Đây là một 'trang sử mới' trong khu vực này." Theo ông Karoblis, hệ thống này sẽ đi vào vận hành đầy đủ trong vòng 3 năm.

Litva và các nước vùng Baltic khác là Latvia và Estonia đã gia tăng khả năng phòng thủ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và các lực lượng thân Nga xâm nhập vào miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục