Litva sẽ chi 112 triệu USD cho các hệ thống phòng không tầm trung

Bộ Quốc phòng Litva ngày 25/9 cho biết nước này có kế hoạch chi 112 triệu USD cho các hệ thống phòng không tầm trung của Mỹ và Na Uy.
Litva sẽ chi 112 triệu USD cho các hệ thống phòng không tầm trung ảnh 1Binh sỹ quân đội Litva trong một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn WP)

Theo THX, Bộ Quốc phòng Litva ngày 25/9 cho biết nước này có kế hoạch chi hơn 100 triệu euro (112 triệu USD) cho các hệ thống phòng không tầm trung của Mỹ và Na Uy (NASAMS).

Hãng thông tấn BNS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Litva Juozas Olekas nêu rõ: "Chúng tôi có kế hoạch chi hơn 100 triệu euro (cho NASAMS)". Hồi tháng 5, bộ trên đã tuyên bố nước này bắt đầu đàm phán với Chính phủ Na Uy về việc mua các thệ thống phòng không tầm trung NASAMS.

Theo truyền thông địa phương, hệ thống do công ty Kongsberg chế tạo có khả năng tấn công những mục tiêu trong phạm vi lên tới 40km và ở độ cao lên tới 14km.

Hiện nay, lực lượng vũ trang Litva chỉ được trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục