Litva xây dựng thị trấn giả để diễn tập phòng vệ chiến tranh

Litva dành 5,5 triệu USD xây dựng một thị trấn giả mô phỏng để phục vụ cho các cuộc diễn tập phòng vệ chiến tranh trong tương lai.
Litva xây dựng thị trấn giả để diễn tập phòng vệ chiến tranh ảnh 1Binh sỹ quân đội Litva trong một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn WP)

Ngày 30/8, Litva mở cửa một thị trấn giả mô phỏng, trong đó có đầy đủ trường học, sân vận động và trung tâm thương mại, để phục vụ cho các cuộc diễn tập phòng vệ chiến tranh trong tương lai.

Theo Bộ Quốc phòng Litva, thị trấn giả nói trên được xây dựng trên khu đất rộng 15 hécta. Ngoài trường học, sân vận động và trung tâm thương mại, thị trấn giả còn có hàng chục tòa nhà, 1 nhà thờ và 2 đồn cảnh sát. Chi phí xây dựng khu liên hợp này là 5,5 triệu USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva, Juozas Olekas khẳng định với điều kiện diễn tập nói trên, quân đội Litva cùng với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ rèn luyện cách thức bảo vệ cơ sở hạ tầng của đất nước và đối phó với đối phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục