Liverpool: Bán Raheem Sterling cho Man City ngay khi có thể

Tất cả những gì Liverpool cần làm hiện tại là tống khứ Sterling đi ngay lập tức, tất nhiên không thể quên điều kiện tối quan trọng: thu về thật nhiều tiền.
Liverpool: Bán Raheem Sterling cho Man City ngay khi có thể ảnh 1Sterling đã đặt chân khỏi Liverpool (Nguồn: Telegraph)

Lịch sử đã từng chứng kiến quá nhiều thượng vụ cầu thủ đòi ra đi và đưa ra yêu sách với câu lạc bộ chủ quản​. Tuy nhiên quá quắt và kệch cỡm như những gì Raheem Sterling đang làm thì thực sự là… không nhiều.

Tất cả những gì Liverpool cần làm hiện tại là tống khứ Sterling đi ngay lập tức, tất nhiên không thể quên điều kiện tối quan trọng: thu về thật nhiều tiền.

Không cần giữ Sterling!

Tin tức từ Anh cho hay, Manchester City đã đưa ra lời đề nghị thứ ba dành cho Sterling, theo đó 40 triệu bảng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Liverpool, 5 triệu trả sau phụ thuộc vào thành tích của tiền vệ người Anh, lời đề nghị của Man City giờ chỉ còn kém yêu cầu của Liverpool 10 triệu bảng. Hiện tại, vẫn chưa rõ ban lãnh đạo Liverpool có đồng ý yêu cầu này hay không.

Thương vụ Sterling đã từng rơi vào tình trạng “chìm xuồng” khá lâu khi tay đại diện của Sterling, Aidy Ward không giở thêm chiêu trò gì mới, tuy nhiên những ngày gần đây cả hai đã “trở lại”.

Hiện tại Liverpool đang trong giai đạn tập luyện cho mùa giải mới, hai buổi tập gần nhất Sterling đều vắng mặt vì lí do… sức khỏe. Mới đây, tiền vệ người Anh còn khẳng định không muốn thi đấu thêm bất kì phút nà dưới quyền chỉ đạo của Brendan Rodgers.

Đây quả là điều… nực cười nếu nhìn trên góc độ của các cổ động viênLiverpool. Từ cuối mùa giải trước, khi đội chủ sân Anfield bắt đầu tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua tham dự Champions League, Sterling đã đăng đàn phát biểu đòi ra đi.

Khi được các phóng viên phỏng vấn trực tiếp, Sterling “thật lòng” rằng bản thân ra đi không phải vì tiền mà vì muốn tìm kiếm nơi để phát triển sự nghiệp. Liverpool muốn tăng lương để thỏa mãn đúng yêu cầu của Sterling, người đại diện Ward từ chối và khẳng định Liverpool có trả 900 nghìn bảng/tuần thì Sterling cũng không ở lại.

Sau đó, khi Man City tỏ ý “ngãng” ra thương vụ chuyển nhượng, Sterling lại lên tiếng rằng Liverpool không bảo vệ mình trước sự cay độc của truyền thông. Và bây giờ, khi Man City quay lại, Sterling chơi chiêu bài cuối cùng là bỏ tập và xúc phạm huấn luyện viên trưởng. Nếu coi thời gian Sterling ở Liverpool là một con đường, thì chính tiền vệ sinh năm 1994 này đã đóng lại nó.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội của cổ động viên Liverpool trên toàn thế giới, tâm lý giữ Sterling ở lại Anfield không hề tồn tại. Một cầu thủ có thể coi là “vô ơn” như Sterling không xứng đáng để níu giữ, đó là quan điểm của tất cả.

Phép đổi hợp lý

Liverpool đã có được Roberto Firmino, Nathaniel Clyne, James Milner và Danny Ings kể từ đầu kì chuyển nhượng. Nhưng chữ ký mang tên Mateo Kovacic từ Inter Milan tưởng chừng như chắc chắn bỗng chốc bốc hơi. Sau vụ chiêu mộ Firmino và Clyne, nhiều khả năng Liverpool đã không còn sẵn sàng tiền trong tài khoản và những phi vụ mua bán sau đó chỉ nhằm mục đích dự phòng hơn là trực tiếp tranh đấu trong mùa giải tới.

James Milner đến miễn phí, còn Danny Ings chắc chắn không phải mẫu tiền đạo có thể ghi trên 20 bàn/mùa như HLV Brendan Rodgers đang tìm kiếm.

Nếu giải phóng thành công Sterling với mức giá trên 40 triệu bảng, Liverpool sẽ có đủ tiền để theo đuổi ít nhất hai thương vụ lớn nữa. Christian Benteke đang là cái tên mà huấn luyện viên Rodgers muốn có nhất vào thời điểm này, đẳng cấp cũng như sự hòa nhập vào giải Ngoại hạng của trung phong người Bỉ là điều không cần bàn tới.

Mức giá của cầu thủ Aston Villa là khá mềm, chỉ 20 triệu bảng sau khi Benteke từ chối gia hạn hợp đồng. Thậm chí đã có tin cho rằng Benteke đã nộp đơn xin chuyển nhượng lên ban lãnh đạo Aston Villa để yêu cầu được ra đi.

Bán Sterling, Liverpool có Firmino, Clyne, Benteke, Milner để thay thế. Rõ ràng phép đổi này khả thi vào đáng tin hơn hẳn so với phi vụ bán Luis Suarez vào năm ngoái. Sterling cho dù nhìn theo cách nào thì cũng mới chỉ là ngôi sao có tiềm năng lớn chứ chưa phải mẫu cầu thủ có thể làm chỗ dựa cho toàn đội trong suốt mùa giải, 45 triệu hay 50 triệu bảng vì thế là đủ cho sự ra đi./.                                                                                               

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục