Liverpool chấp nhận lỗ

Liverpool chấp nhận lỗ lớn trong thương vụ Carroll

Liverpool cho biết họ sẽ chỉ chấp nhận bán tiền đạo Andy Carroll cho câu lạc bộ nào đưa ra mức giá không thấp hơn 20 triệu bảng.
Liverpool cho biết họ sẽ chỉ chấp nhận bán tiền đạo Andy Carroll cho câu lạc bộ nào đưa ra mức giá không thấp hơn 20 triệu bảng.

Câu lạc bộ chủ sân Anfield bỏ ra số tiền kỷ lục trong lịch sử câu lạc bộ (hơn 35 triệu bảng) để chiêu mộ chân sút người Anh 18 tháng trước. Nhưng sau 56 trận khoác áo Liverpool, Carroll chỉ ghi được vỏn vẹn 11 bàn thắng và được xem như bản hợp đồng tồi tệ nhất của "Quỷ đỏ vùng Merseyside" dưới triều đại của huyền thoại Kenny Dalglish.

Dù đã chấp nhận lỗ lớn trong thương vụ này nhưng xem ra đây vẫn là mức giá khó bán của Liverpool bởi theo báo chí "xứ sở sương mù" chân sút 23 tuổi này chỉ còn được định giá vào khoảng 15 triệu bảng.

Dù không ở đỉnh cao phong độ nhưng cựu tiền đạo của Newcastle vẫn là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều đội bóng lớn khác. Sau khi được AC Milan hỏi mượn, đến lượt West Ham và Aston Villa cũng lần lượt đánh tiếng sở hữu Carroll.

Trong ngày hôm qua, Liverpool cũng đã chính thức khước từ lời hỏi mượn từ phía câu lạc bộ Newcastle. Tân huấn luyện viên Rodgers đang muốn đẩy nhanh thương vụ này để có tiền chiêu mộ ngôi sao sáng của Fulham là Clint Dempsey, cầu thủ chạy cánh của Arsenal Theo Walcott cũng như người học trò cưng Joe Allen tại Swansea./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục