Lo âu chờ tìm người nhà

Người nhà lo âu chờ tìm nạn nhân tại mỏ Lèn Cờ

Những khuôn mặt nạn nhân bị biến dạng, những thân hình không còn nguyên vẹn khiến cho người nhà không thể nhận ra.
Những khuôn mặt bị biến dạng, những thân hình không còn nguyên vẹn khi lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa xác những nạn nhân xấu số ra khỏi mỏ đá Lèn Cờ, xã Nam Thành huyện Yên Thành (Nghệ An) khiến những người thân của họ cũng không thể nhận ra.

Chị Vương Thị Thi khóc nấc lên từng tiếng không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy xác của em dâu là chị Nguyễn Thị Ngân (33 tuổi, xóm Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành) không còn nguyên vẹn.

“Nhà nó nghèo lắm, vợ chồng đi làm thuê để nuôi bốn đứa con và cha mẹ già yếu. Vợ vừa tìm thấy xác đây rồi nhưng chồng nó thì vẫn đi làm ăn xa chưa về kịp. Tội nghiệp mấy đứa con chẳng biết gì, đứa lớn mới 11 tuổi, đứa bé mới chỉ 1 tuổi tròn,” chị Thi cho biết.

Còn ông Nguyễn Duy Ngụ (hơn 70 tuổi), xóm Phan Đăng Lưu lại có tới hai người con dâu là chị Phan Thị Tam và chị Nguyễn Thị Lộc bị vùi dưới lớp đất đá chưa được tìm thấy. “Chắc thân thể của họ cũng không nguyên vẹn nữa rồi,” ông Ngụ nức nở.

Có trường hợp người nhà nhận nhầm nạn nhân, khi đưa về nhà để mai táng thì mới phát hiện là nhầm người. Đó là nạn nhân Phan Thị Thất (Nam Thành) được tìm thấy nhưng thân thể đã nát, hay có những xác nạn nhân chỉ còn nửa người phía dưới, không tìm thấy đầu…

Theo chỉ đạo của ông Hồ Đức Phớc, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tại hiện trường, tỉnh đã điều 10 phương tiện gồm 1 máy cẩu 50 tấn, 1 máy cẩu 35 tấn, 5 máy đào, 2 máy xúc, 1 máy khoan cắt đá và 1 máy nâng, đồng thơi huy động lực lượng công an, bộ đội gần 400 người để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Đến 15 giờ chiều nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 12 xác nạn nhân xấu số tại mỏ đá Lèn Cờ. Đối với những nạn nhân thân thể không còn nguyên vẹn, tỉnh chỉ đạo ngành công an dùng lăn tay điểm chỉ để nhận dạng.

Do các nạn nhân bị vùi dưới lớp đất đá quá sâu, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải dùng đến phương án nổ mìn. Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục công việc tìm kiếm các nạn nhân, bằng mọi phương pháp, không kể thời gian là đêm hay ngày cho đến khi tìm được hết xác các nạn nhân mới dừng lại.

Tại hiện trường, tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ cho 12 người bị chết là 5 triệu đồng/người, 4 người bị thương với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Hiện vẫn còn 7 người chưa tìm thấy xác, lực lượng cứu nạn cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm./.

Văn Nhật-Bích Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục