Lo bị bỏ rơi, đàn ông Malaysia tìm... gái mại dâm

Nhiều người cảm thấy như họ bị bỏ rơi và thay vì cần phải trao đổi với vợ để giải quyết vấn đề thì họ lại đi đến tìm thú vui bên ngoài.
Nếu lấy con số chính thức gái mại dâm nước ngoài bị bắt giữ làm dẫn chứng thì đúng là nhu cầu đối với đối tượng này ở Malaysia vẫn rất cao.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng kể trên dường như là do các bà vợ quá bận rộn và mải theo đuổi sự nghiệp.

Bà Vicky Alahakone, Phó Chủ tịch Tổ chức trợ giúp phụ nữ Malaysia cho rằng trong một số trường hợp, các bà vợ phần nào bị đổ lỗi đã xô đẩy các ông chồng sa ngã khi họ vô tình bỏ quên một nửa của mình trong khi mải theo đuổi sự nghiệp hay đắm đuối trong kinh doanh.

Nhiều ông chồng đã tìm đến "gái gọi" để thoát khỏi cảnh buồn tẻ của cuộc sống thường nhật. Nhiều người còn cảm thấy như bị bỏ rơi và thay vì cần phải trao đổi với vợ để giải quyết vấn đề thì họ lại đi đến tìm thú vui bên ngoài.

Một cuộc thăm dò dư luận về sức khỏe tình dục gần đây do Durex Sexual Wellbeing Global tiến hành cho thấy đàn ông Malaysia có nhu cầu tình dục rất cao với 80% có quan hệ tình dục mỗi tuần một lần và 35% đàn ông làm chuyện này 3 hoặc hơn thế trong một tuần.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng nhiều người lại thỏa mãn ham muốn tình dục của họ với gái điếm, đặc biệt là điếm ngoại.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát Malaysia, trong năm 2007, số phụ nữ Trung Quốc đến Malaysia làm gái mại dâm bị bắt giữ là 4.379, trong năm 2008 là 4.496 và tới tháng 10 năm nay, con số này đã là 4.329 người.

Tương tự, trong năm 2007, số gái mại dâm Indonesia bị bắt giữ là 1.181, năm 2008 là 1.389 và tới tháng 10 năm nay là 1.382 người. Nhu cầu gái mại dâm người Trung Quốc là cao nhất vì đối tượng này có sức hấp dẫn đối với đàn ông Malaysia.

Họ thường vào Malaysia bằng visa du lịch với thời hạn 1 tháng và trong tháng đó họ có thể kiếm được 15.000 ringgit (khoảng 4.100 USD) và khách hàng của họ đủ mọi thành phần từ người lao động đến các công chức.

Các chuyên gia tình dục cho rằng thiếu giáo dục về tôn giáo và tinh thần là những lý do khiến đàn ông Malaysia tìm đến với gái mại dâm. Tuy nhiên, cũng có một số người làm chuyện đó để thể hiện nam tính và ưu thế của mình đối với phụ nữ.

Ngày nay, phụ nữ Malaysia trở nên độc lập và có quyền lực nên một số đấng mày râu lại cảm thấy e ngại nên họ tìm đến gái mại dâm, những người coi họ như những ông hoàng, để tìm lại niềm kiêu hãnh và tự trọng trong mình.

Giáo sư Suradi Salim thuộc Trường Đại học Malaya nói rằng khi ngọn lửa đam mê đã tắt sau một thời gian dài chung sống, tần suất quan hệ tình dục giữa vợ chồng suy giảm sẽ khiến cho người đàn ông tìm đến với gái mại dâm để giải tỏa ức chế tình dục của anh ta./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục