Lo chế độ sụp đổ

Anh trai nhà lãnh đạo Triêu Tiên lo chế độ sụp đổ

Ông Kim Jong-Nam cho rằng các nhà lãnh đạo ở Triều Tiên hiện nay phải đổi mới chính trị, cải cách kinh tế, nếu không chế độ sẽ sụp đổ.

Ông Kim Jong-Nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, cho rằng các nhà lãnh đạo ở Triều Tiên hiện nay phải đổi mới chính trị, cải cách kinh tế, nếu không chế độ sẽ sụp đổ.

 

Theo đài RFA, đây là nội dung cuốn sách do một nhà báo Nhật Bản viết sẽ được phát hành trong tuần này, trong đó ghi lại những nhận xét của ông Kim Jong-Nam.

 

Ông Kim Jong-Nam nói rằng Triều Tiên hiện đang ở vào tình trạng của một quốc gia đầy bất ổn, ngay cả trong hàng ngũ lãnh đạo.

 

Ông giải thích thêm rằng cha ông là cố lãnh đạo Kim Jong-Il đã dùng quân đội để cai trị, trao cho quân đội quá nhiều quyền hành, vì thế nếu kế hoạch chuyển giao quyền lực cho người em trai của ông không suôn sẻ, chắc chắn quân đội sẽ lên nắm quyền kiểm soát nước này.

 

Ông Kim Jong-Nam từng được xem là người sẽ kế vị cha mình nhưng sau đó bị thất sủng và hiện đang sống ở Bắc Kinh.

Theo tờ Yomiuri, Jong-Nam, 40 tuổi, đã bay từ Macau tới Bình Nhưỡng vào ngày 17/12 sau khi nghe tin cha qua đời vào cùng ngày. Yomiuri dẫn một nguồn tin cho hay Jong-Nam đã lưu lại quê nhà “trong vài ngày” và sau đó quay lại Macau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục