Lở đất tại Ấn Độ và Yemen khiến hàng chục người thương vong

Tại Ấn Độ đã xảy ra ra lở đất làm 10 công nhân xây dựng thiệt mạng và 5 người khác bị thương, trong khi ở Yemen có 20 người chết, hàng chục người khác bị thương cũng vì thảm họa này.
Lở đất tại Ấn Độ và Yemen khiến hàng chục người thương vong ảnh 1Hiện trường một vụ lở đất tại Ấn Độ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/5, cảnh sát Ấn Độ thông báo một vụ lở đất đã xảy ra ở bang Uttarakhand, miền Bắc nước này đã làm 10 công nhân xây dựng thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng thủ phủ Dehradun của bang Uttarakhand, Sadanand Date cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của 10 công nhân ra khỏi đống đất lở và chuyển những người bị thương tới bệnh viện.

Trước đó, hồi tháng Tư, ít nhất 16 công nhân xây dựng cũng bị thiệt mạng trong một vụ lở đất tại bang Đông Bắc Arunachal Pradesh, miền Đông Bắc Ấn Độ. Lở đất thường xuyên xảy ra tại khu vực núi Himalaya của nước này, nhất là vào mùa gió mùa gây mưa lớn khiến nền đất không ổn định.

Cùng ngày, một vụ lở đất tại làng Al-Lassbah ở một huyện miền núi thuộc tỉnh Taez, miền Tây Nam Yemen đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương.

Theo hãng thông tấn Saba, số người thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh các nhóm cứu hộ đang cố tiếp cận làng này.

Khu vực trên đã hứng chịu một cơn mưa lớn, khiến đá trên núi rơi xuống các ngôi nhà bên dưới.

Tại quốc gia phía nam bán đảo Arab này thường xuyên xảy ra mưa to gây lở đất và lũ lụt.

Tháng trước, 24 người đã thiệt mạng tại miền Bắc Yemen do mưa lớn làm vỡ đập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục