Lở đất tại mỏ đá quý Myanmar, nhiều người thiệt mạng

Lở đất tại mỏ đá quý Myanmar, nhiều người thiệt mạng

Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ lở đất xảy ra ngày 4/5 tại một khu mỏ khai thác đá quý ở miền Bắc Myanmar.
Lở đất tại mỏ đá quý Myanmar, nhiều người thiệt mạng ảnh 1Khu khai thác Hpakant. (Nguồn: AFP)

Đã có ít nhất 12 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong một vụ lở đất xảy ra ngày 4/5 tại một khu mỏ khai thác đá quý ở miền Bắc Myanmar.

Thông báo từ Bộ Thông tin Myanamar cho biết hiện trường tai nạn là khu khai thác Hpakant ở làng Hway Khar, thuộc bang Kachin khi một đống đất đá cao hơn 60m gần khu mỏ bất ngờ sạt lở.

Hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị. Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ, trong khi giới chức đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc

Myanmar một trong các quốc gia khai thác đá ngọc bích nhiều nhất trên thế giới, chủ yếu để phục vụ nhu cầu từ quốc gia láng giềng Trung Quốc.

Tuy nhiên, do quy trình quản lý khai thác còn lỏng lẻo nên các điều kiện an toàn lao động cũng như đảm bảo môi trường vẫn chưa được tuân thủ chặt chẽ.

Hôm 13/4 vừa qua, một vụ sạt lở đất tương tự trong khu khai thác ở ngôi làng này cũng đã khiến 1 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục