Lở đất tại Peru làm hàng nghìn du khách mắc kẹt

Mưa lớn, lở đất tại Peru làm ít nhất 7 người thiệt mạng và khoảng 2.500 du khách bị mắc kẹt tại khu vực thành cổ Machu Picchu.
Mưa lớn và lở đất tại Peru suốt mấy ngày qua đã làm ít nhất 7 người bị thiệt mạng, trong đó có một du khách nước ngoài và một hướng dẫn viên du lịch bản xứ tại khu vực thành cổ Machu Picchu.

Từ ngày 25/1, tuyến đường sắt tới thành cổ này cũng đã phải ngừng hoạt động làm khoảng 2.500 du khách bị mắc kẹt tại điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn vốn là thánh địa của người Inca.

Đường sắt là phương tiện vận chuyển duy nhất trên chặng cuối của chuyến hành trình từ thành phố Cuzco tới thành cổ Machu Picchu và dịch vụ xe lửa này đã bị ngừng sau những trận lở đất hôm 24/1. Công ty đường sắt Perurail Soledad Caparo rất nỗ lực để đưa bùn và đất đá ra khỏi đường ray song lũ lụt trên sông Urubamba liền kề đã làm chậm quá trình dọn dẹp.

Chính phủ Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực và sơ tán 20 du khách sức khỏe yếu và lớn tuổi bằng máy bay trực thăng khỏi ngôi làng Machu Picchu Pueblo gần thành cổ.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Peru phải thiết lập một cầu hàng không để giải cứu khách du lịch và một số người dân bị mắc kẹt do mưa lũ tại Machu Picchu. Chính phủ Peru đã huy động 4 máy bay trực thăng của cảnh sát và quân đội cùng hai máy bay tư nhân để di dời các du khách người Mỹ, châu Âu và Mỹ Latinh. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết rất xấu đã cản trở hoạt động này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho biết Washington cũng đã gửi 4 trực thăng đến Machu Picchu để giúp sơ tán khoảng 400 du khách Mỹ tại đây.

Theo nhà chức trách Peru, hiện có khoảng 1.900 khách du lịch bị kẹt tại ngôi làng Aguas Calientes nằm ở chân thành cổ Machu Picchu và gần 700 du khách đang trên đường tới thánh địa của người Inca.

Bộ trưởng Du lịch Peru Martin Perez cho biết mưa lớn trút xuống vùng Cuzco trong 3-4 ngày qua đã gây ra những trận lũ lụt và lở đất lớn chưa từng thấy trong 15 năm qua.

Theo thống kê ban đầu, tổng cộng có ít nhất 7 người thiệt mạng, gồm một du khách người Argentina, một hướng dẫn viên du lịch người Peru, hai người chết đuối, một người chết do lở đất, một phụ nữ và một em bé thiệt mạng do nhà sập.

Mưa lũ cũng làm hư hại những bức tường đá tại các khu khảo cổ gần Cuzco, cố đô của người Inca. Hơn 13.000 người bị mất toàn bộ hoặc một phần nhà ở và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục