Lộ diện chủ nhân của nhiều tài sản bí mật khổng lồ

Theo Flandersnews, danh tính của hàng chục người Bỉ chuyển tiền mặt ra nước ngoài thông qua các công ty ngoại quốc đã bị tiết lộ.
Theo trang tin Flandersnews, trong vụ hàng triệu tệp tài liệu bị rò rỉ liên quan đến tài sản giấu ở nước ngoài của giới nhà giàu trên khắp thế giới, danh tính của hàng chục người Bỉ từng chuyển tiền mặt ra nước ngoài thông qua các công ty ngoại quốc đã bị tiết lộ.

Những nước như British Virgin Islands thường xuyên được đề cập tới vì lý do thuế.

Nhật báo tiếng Pháp Le Soir của Bỉ đã tiết lộ thêm thông tin vào chiều muộn 4/4, cho biết tên của hàng trăm người Bỉ đã được đề cập đến trong các tệp tài liệu bị rò rỉ, và “những người Bỉ này đã thành lập các mối liên kết với các công ty ở Singapore, Malaysia và Hong Kong để tránh phải khai nguồn thu nhập từ nước ngoài hay nguồn tiền mặt với nhân viên thuế của Bỉ hay đơn giản là để trốn thuế."

Báo Le Soir cho biết thêm những tên tuổi được đề cập trong các tài liệu này gồm một số doanh nhân nổi tiếng làm trong ngành kinh doanh kim cương ở Antwerp, và “điều này không có gì đáng ngạc nhiên”. Những doanh nhân này đã sử dụng hộ chiếu Ấn Độ để thành lập các công ty ở nước ngoài, nhờ đó thu lợi được từ các thiên đường thuế ở châu Á.

[Rò rỉ nhiều tài liệu về tài sản bí mật của giới nhà giàu]


Hàng triệu tài liệu nội bộ về ngành tài chính ở nước ngoài đã bị rò rỉ, tiết lộ danh tính của hàng nghìn người đang sở hữu những khối tài sản bị coi là vô danh trên khắp thế giới. Một nhóm 86 nhà báo đã xem xét các dữ liệu và phân tích chúng, cùng với Hiệp hội quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) có trụ sở tại Washington, Mỹ. Về phía Bỉ, nhà báo của Le Soir tham gia quá trình này.

Trang tin Flandersnews nhận định vụ rò rỉ tài liệu này là một vụ bê bối có quy mô toàn thế giới./.

Thái Vân/Brussels (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục