Lộ diện đường dây chuyển ma túy xuyên quốc gia

Một mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam là A Cường (người Đài Loan) đã vừa bị bắt giữ.
Mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam đã được phát hiện, triệt phá tại tỉnh Ninh Thuận, một nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày 14/4 cho biết cơ quan này đã bắt giữ đối tượng A Cường (người Đài Loan) là một mắt xích quan trọng trong đường dây.

Theo thỏa thuận, tên A Cường sẽ nhận 20 bánh heroin của hai người Lào là Khamseng Vichitvongsa (52 tuổi) và Vong Oudom Doungchanh (31 tuổi).

Số ma túy này được vận chuyển từ Lào bằng xe ôtô mang biển số Lào (N2-3889) qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vào đầu tháng 4/2010 và dự định giao hàng cho tên Cường tại Cà Ná (Bình Thuận).

Như kế hoạch đã định từ trước, sau khi nhận hàng, tên Cường sẽ vận chuyển về Đài Loan giao cho một nhóm đối tượng ở đây.

Tuy nhiên, kế hoạch này bất thành khi ngày 9/4 cảnh sát ráo riết truy lùng 2 đối tượng người Lào tại địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) và đã bắn hạ tên Khamseng Vichitvongsa sau khi tên này bắn trọng thương 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động của Công an Ninh Thuận. Riêng tên Vong Oudom Doungchanh vẫn đang lẩn trốn.

Sau vụ việc này, cảnh sát đã thu giữ được 20 bánh heroin (tương đương 6kg) cất giấu trong xe ôtô tang vật.

Qua điều tra, 2 đối tượng người Lào và tên A Cường thuộc một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, xuất phát từ vùng “tam giác vàng” (nằm giữa biên giới 3 nước Lào, Thái Lan và Myanmar), được vận chuyển qua Thái Lan, Lào rồi thuê người Lào chuyển ma túy vào Việt Nam với số lượng lớn, sau đó chuyển hàng sang Đài Loan tiêu thụ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đang phối hợp Công an tỉnh Ninh Thuận cùng lực lượng Interpol tiếp tục điều tra mở rộng đường dây này, ráo riết truy lùng các đối tượng có liên quan./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục