Lô hàng 67.000 tấn ngô đầu tiên trực tiếp từ Hoa Kỳ đến Việt Nam

Với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tại cảng Cái Lân, đại diện của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ đã chào đón lô hàng ngô Mỹ đầu tiên trực tiếp từ Hoa Kỳ đến Việt Nam.
Lô hàng 67.000 tấn ngô đầu tiên trực tiếp từ Hoa Kỳ đến Việt Nam ảnh 1Đại diện phía Hoa Kỳ đứng cạnh lô hàng có khối lượng xấp xỉ 10.000 tấn. (Ảnh: vn.usembassy.gov)

Ngày 3/5, với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Cảng Quảng Ninh tại cảng Cái Lân, đại diện của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ đã chào đón lô hàng ngô Mỹ đầu tiên trực tiếp từ Hoa Kỳ đến Việt Nam.

[Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng mạnh, đạt hơn 1,5 tỷ USD]

Lô hàng này có khối lượng 67.000 tấn từ Tây Bắc Thái Bình Dương (Hoa Kỳ), là chuyến tàu đầu tiên đến Việt Nam sau khi các viên chức kiểm dịch thực vật của USDA và Việt Nam đạt được thỏa thuận về một quy trình kiểm dịch thực vật mới vào tháng 9 năm ngoái.

Lô hàng này cũng là lô đầu tiên trong số các lô hàng ngô và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khác, bao gồm đậu tương, khô dầu đậu nành và bột bã ngô, dự kiến đến Việt Nam trong thời gian tới.

Việt Nam, hiện đang sản xuất gần 30 triệu tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, đã trở thành thị trường hàng đầu cho ngô Mỹ và các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, với giá trị xuất khẩu của các mặt hàng này đạt gần 700 triệu USD hàng năm.

Các nhà nhập khẩu của Việt Nam tham dự cùng với đoàn đã đánh giá cao chất lượng của ngô Mỹ và tầm quan trọng của mối quan hệ mật thiết với các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ.

Hội đồng Ngũ cốc Hoa Kỳ cũng cung cấp dịch vụ thương mại cho các nhà sản xuất thức ăn và chăn nuôi Việt Nam để hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm ngũ cốc của Hoa Kỳ.

Trong một cuộc họp riêng biệt, đoàn công tác cũng đã thảo luận về phát triển thương mại và hàng hải với đại diện Cảng vụ Quảng Ninh và Cơ quan kiểm dịch thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục