Lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên của NATO tới Ukraine

Máy bay vận tải quân sự khổng lồ C-17 Globemaster từ Canada đã hạ cánh xuống sân bay ở Kharkov chở theo lô hàng viện trợ đầu tiên của NATO dành cho Ukraine.
Lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên của NATO tới Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (trái) và Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tại cuộc hội đàm tại Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Máy bay vận tải quân sự khổng lồ C-17 Globemaster từ Canada đã hạ cánh xuống sân bay ở Kharkov chở theo lô hàng viện trợ đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dành cho các lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân đội Ukraine sẽ được hỗ trợ mũ, áo giáp chống đạn, kính bảo vệ, túi y tế, lều và túi ngủ. Theo truyền thông Ukraine, trị giá các trang bị này là 4,5 triệu USD.

Máy bay C-17 Globemaster rời căn cứ quân sự Trenton của Canada từ ngày 8/8. Lô hàng trên dành cho binh sỹ biên phòng Ukraine. Dự kiến sẽ có một số chuyến bay như vậy từ Canada tới Ukraine.

Thủ tướng Canada Stephen Harper trước đó cho biết các trang thiết bị phi sát thương sẽ giúp binh sỹ Ukraine "bảo vệ biên giới phía Đông của mình."

Phát biểu tại Kiev ngày 7/8, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã thông báo kế hoạch của NATO tăng cường trợ giúp Ukraine.

Ông cho rằng Ukraine cần cải tổ quân đội và hội nghị thượng đỉnh Ukraine - NATO, diễn ra vào tháng Chín tới, "sẽ cho phép đưa ra các bước đi cụ thể mới thiết lập quan hệ hợp tác xây dựng giữa hai bên."

Hồi tháng Bảy, Lầu Năm Góc đã công bố các kế hoạch hợp tác quân sự với Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố họ sẵn sàng gửi chuyên gia tới hỗ trợ quân đội Ukraine và đánh giá các chương trình cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục