Lo khủng hoảng nợ, giao dịch chứng khoán đìu hiu

Các hoạt động giao dịch diễn ra tại châu Á khá thưa thớt do giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng vì lo ngại về vấn đề nợ ở Eurozone.
Trong phiên 1/12 tại thị trường chứng khoán châu Á, các hoạt động giao dịch diễn ra khá thưa thớt do giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng vì lo ngại về những vấn đề nợ ở khu vực đồng euro (Eurozone), trong khi tâm lý đề phòng rủi ro cũng gia tăng trước những số liệu đáng thất vọng về tăng trưởng kinh tế Australia và khả năng Trung Quốc sẽ tăng lãi suất.

Các thị trường chứng khoán châu Á đi theo những diễn biến trong phiên giao dịch đêm trước tại thị trường chứng khoán Phố Wall, nơi mà giới đầu tư đang ngày càng bi quan về cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu, giữa lúc tâm lý thị trường cũng đang chịu sự giằng co giữa các số liệu trái chiều về nền kinh tế Mỹ.

Greg Gibbs, chiến lược gia của RBS Foreign Exchange, cho biết lòng tin vào hệ thống ngân hàng châu Âu đã giảm nhanh và dường như Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cần phải đưa ra biện pháp quyết liệt hơn nữa để đảo ngược cuộc khủng hoảng hiện nay.

Theo ông Gibbs, ở thời điểm hiện nay, người ta dễ đưa ra nhận định rằng cuộc khủng hoảng nợ đang lây lan và tâm lý đề phòng rủi ro đang nổi lên trên toàn cầu trước khi tình hình trở nên tốt hơn.

Linus Yip, nhà chiến lược tại Hongkong của công ty chứng khoán First Shanghai Securities, cho biết các thị trường chứng khoán châu Á ngày hôm nay khá yên ắng. Giới đầu tư đang đứng bên lề các hoạt động giao dịch để chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trên bán đảo Triều Tiên, và những diễn biến mới của cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu.

Tại Trung Quốc, sau báo cáo cho thấy chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2011 của nước này đã tăng lên 55,2 điểm từ mức 54,7 điểm của tháng trước đó, giới đầu tư đang chờ quyết định tăng lãi suất của chính phủ để kiềm chế lạm phát, điều có thể giúp hãm bớt sự tăng trưởng nóng của nền kinh tế và kiểm soát lượng tiền mặt.

Theo ông Yip, vào thời điểm hiện nay, đây là hiệu ứng mang tính tâm lý đối với thị trường, và nhìn chung thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hongkong vẫn rất tích cực.

Tại thị trường chứng khoán Tokyo, giá các cổ phiếu tăng 0,51%, khi những tác động tiêu cực của đồng yen mạnh đã được bù đắp với hoạt động săn lùng cổ phiếu giá rẻ theo sau phiên giảm mạnh ngày hôm trước.

Kết thúc phiên 1/12, chỉ số Nikkei tăng 51,01 điểm lên 9.988,05 điểm. Hisatsune Kobayashi, nhà phân tích thị trường cao cấp của công ty chứng khoán Nikko Cordial Securities, cho biết thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng điểm trước những dự đoán về nhu cầu mua sắm tại Mỹ sẽ tăng mạnh trong dịp lễ Giáng sinh.

Như vậy, chỉ số Nikkei đã tăng 8% trong tháng 11/2010, nhưng các nhà phân tích cho rằng sự suy yếu của đồng yen trong thời gian gần đây cùng với những kỳ vọng về sự phục hồi của kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường, mặc dù thị trường chứng khoán Nhật Bản vẫn đang phải chịu những sức ép từ những lo lắng rằng cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu đang có nguy cơ lan rộng.

Tại thị trường chứng khoán Hongkong, phấn chấn trước những số liệu về khu vực sản xuất công nghiệp của Trung Quốc, giới đầu tư đã đẩy chỉ số Hang Seng tăng 241,81 điểm (1,05%) lên 23.249,80 điểm. Còn tại thị trường chứng khoán Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng nhích 3,27 điểm (0,12%) lên 2.823,45 điểm.

Tuy nhiên, Wei Daoke, nhà phân tích thuộc công ty chứng khoán Shenyin Wanguo Securities, nhận định mặc dù thị trường không phải hứng chịu những thông tin tiêu cực trong những phiên gần đây, những lo ngại về khả năng Trung Quốc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ vẫn chi phối thị trường và đang làm giảm lòng tin của giới đầu tư.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường chứng khoán Australia giảm 0,3% xuống 4.570,4 điểm sau số liệu cho thấy GDP quý III/2010 của nước này chỉ tăng 0,2% so với quý trước đó./.

Phương Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục