Lơ là cửa sổ nhà thuê, hai cô gái Nam Phi bị trộm "hỏi thăm"

Thừa cơ 2 thiếu nữ người nước ngoài không đóng cửa sổ, Thanh đã đột nhập, lấy trộm 1 chiếc điện thoại Iphone 5s. Chưa dừng lại ở đây, Thanh rủ thêm Hà đi cùng, với ý định “khoắng một mẻ lớn”.
Lơ là cửa sổ nhà thuê, hai cô gái Nam Phi bị trộm "hỏi thăm" ảnh 1Hai đối tượng Thanh và Hà (từ trái sang). (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Ngày 7/10, Công an quận Tây Hồ cho biết vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản của người nước ngoài ở đường Âu Cơ, Hà Nội, xác định 2 đối tượng gây án là Trần Hải Hà (sinh năm 1997) và Lê Văn Thanh (sinh năm 1998), đều trú ở huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Trước đó, cơ quan công an nhận được trình báo của 2 người ngoại quốc là cô Megan Rosslyn Smith và cô Courtney Rose Fowles (cùng sinh năm 1991, mang quốc tịch Nam Phi, thuê nhà tại tầng 3, nhà số 87, ngách 124/89 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) về việc bị trộm cắp nhiều tài sản giá trị.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, Công an quận Tây Hồ đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ 2 đối tượng gây án là Trần Hải Hà và Lê Văn Thanh.

Qua đấu tranh khai thác, Thanh và Hà khai nhận đều làm phụ hồ xây dựng tại số nhà 85 ngách 124/89 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian làm việc tại đây, Thanh quan sát thấy số nhà 87 liền kề có người nước ngoài thuê trọ, cửa sổ tầng 3 không có chắn song, thường xuyên không đóng, có thể dễ dàng đột nhập nên nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Theo khai nhận, chiều ngày 16/9, Thanh một mình đột nhập vào tầng 3 nhà số 87, trộm được một chiếc điện thoại di động iPhone 5s của chị Megan Rosslyn Smith. Quan sát thấy căn hộ có nhiều tài sản giá trị, thấy “ngon ăn”, Thanh trở về rủ thêm Hà, lên kế hoạch để “khoắng một mẻ lớn”.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 26/9, sau khi ăn cơm xong, Thanh và Hà lên tầng 4 nhà số 85 để theo dõi tầng 3 nhà số 87. Một lúc sau, phát hiện cô gái ngoại quốc đã đi ra ngoài, cửa sổ vẫn mở, Thanh và Hà trèo sang và đột nhập thành công vào căn hộ.

Tiến hành lục lọi khắp phòng, 2 đối tượng lấy được 2 chiếc điện thoại di động Black Berry và HTC, một chiếc iPad 2, 1 sách điện tử Kindle Pad, 6 chiếc vòng đeo tay, 1 vòng đeo cổ và 10 chiếc nhẫn. Sau khi thực hiện hành vi của mình, 2 đối tượng mang “chiến lợi phẩm” về cất giấu tại tầng tum ngôi nhà số 85.

Khoảng 22h cùng ngày, Thanh cầm số vòng và nhẫn trộm được tới gặp Lương Mạnh Cường (trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), và rủ Cường cùng đi bán số tang vật trên lấy tiền ăn tiêu. Cường mang đồ tới chợ Quảng An để bán tuy nhiên không có ai mua...

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục