Nguyên nhân của sự lao dốc này là do giới đầu tư lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ(Fed) sẽ sớm kết thúc chương trình nới lỏng tiền tệ.
Fed sẽ có cuộc họp về chính sách vào tuần tới và nhiều nhà phân tích sợ rằngcuộc họp này sẽ phát đi những tín hiệu về sự chấm dứt chương trình mua tráiphiếu trị giá 85 tỷ USD hàng tháng của thể chế tài chính này.
Đóng cửa phiên 13/6, tất cả các sàn chủ chốt trong khu vực đều đồng loạt giảmđiểm, trong đó Nikkei 225 của Nhật "bốc hơi" 6,35% (843,94 điểm) về 12.445,38điểm. Chỉ số này đã để mất tới 20% giá trị kể từ khi chạm đỉnh cao nhất vàotháng trước.
Hang Seng của Hong Kong giảm 2,19% (467,62 điểm) xuống 20.887,04 điểm; ShanghaiComposite tụt 2,83% (62,54 điểm) xuống 2.148,36 điểm.
Các thị trường khác như Hàn Quốc, Đài Loan, Australia cũng lần lượt giảm 1,42%;2,03% và 0,61%.
Đêm trước (12/6), chứng khoán Mỹ cũng sụt giảm mạnh, tạo thành phiên thứ ba liêntiếp mất điểm - hiện tượng xảy ra lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay.
Nỗ lực lên điểm vào đầu phiên sau khi cổ phiếu bị bán tháo hôm trước, song PhốWall đã nhanh chóng để mất đà tăng và về cuối phiên kết thúc trong sắc đỏ.
Đóng cửa phiên 12/6, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó DowJones Industrial Average giảm 126,79 điểm (0,84%) xuống 14.995,23 điểm; S&P 500mất 13,61 điểm ( 0,84%) xuống 1.612,52 điểm và Nasdaq Composite tụt 36,52 điểm(1,06%) về 3.400,43 điểm.
Lo ngại về khả năng Fed từ bỏ chính sách nới lỏng tiền tệ vẫn ám ảnh thị trườngvà đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư khiến họ không đủ kiên nhẫn để nắm giữ cổ phiếunữa và đẩy mạnh bán ra, kéo thị trường đi xuống.
Cùng ngày tại châu Âu, màu đỏ cũng bao phủ trên khắp các sàn chứng khoán trongkhu vực, với FTSE 100 của Anh giảm 0,64% xuống 6.299,45 điểm; DAX 30 của Đứctrượt 0,96 xuống 8.143,27 điểm và CAC 40 của Pháp rơi 0,44% về 3.800 điểm./.