Lở núi gây chia cắt giao thông tuyến đường ven biển Ninh Thuận

Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến đêm 30/10 đã làm lở núi, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ven biển, đoạn Mũi Dinh-Cà Ná, thuộc địa phận huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Lở núi gây chia cắt giao thông tuyến đường ven biển Ninh Thuận ảnh 1Một điểm sạt lở núi trên đường ven biển Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Ánh/TTXVN)

Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều đến đêm 30/10 đã làm lở núi, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ven biển, đoạn Mũi Dinh-Cà Ná, thuộc địa phận huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Tại hiện trường sáng 31/10, ông Trần Văn Hai, Trưởng phòng Quản lý giao thông-Sở Giao thông Vận tải Ninh Thuận cho biết mưa lớn vào chiều và đêm 30/10 đã làm cho hàng trăm mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống chắn lấp mặt đường, gây chia cắt giao thông tại nhiều điểm trên tuyến. Trong đó, có ba điểm sạt lở nghiêm trọng, gây chắn lấp toàn mặt đường.

Sáng 31/10, ngành giao thông vận tải tỉnh đã cùng Điện lực tỉnh Ninh Thuận tập trung khảo sát và xác định mức độ sạt lở, khối lượng đất đá đổ xuống đường để đề ra giải pháp khắc phục.

Trước mắt, các đơn vị này tập trung phương tiện, nhân lực thu gom, giải phóng các loại đất, đá, sửa chữa hệ thống điện, điện thoại; kịp thời thông tuyến, đáp ứng nhu cầu lưu thông cho các phương tiện và sinh hoạt cho người dân. Về lâu dài, tỉnh Ninh Thuận sẽ có phương án khắc phục sự cố, bảo đảm lưu thông thông suốt trên toàn tuyến.

Ngành giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận cũng đã cắm biển cấm xe ôtô vào đoạn đường sạt lở; khuyến cáo người dân không nên lưu thông qua đoạn đường này nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra do đất đá trên núi cao bất ngờ đổ xuống mặt đường.

Công trình đường giao thông ven biển đoạn Mũi Dinh-Cà Ná hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 8/2015. Từ đó đến nay, đoạn đường này đã ba lần xảy ra tình trạng sạt lở núi, đất đá lăn xuống che lấp mặt đường, làm gãy đổ trụ điện chiếu sáng, biển báo giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhưng, đến thời điểm này các ngành chức năng ở tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa có hướng khắc phục triệt để./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục