Lở núi ở Trung Quốc làm gần 20 học sinh bị vùi lấp

Gần 20 người đã bị vùi lấp trong đất đá khi xảy ra lở núi ở Trung Quốc, trong khi tại Nhật Bản, 25 học sinh nhập viện vì bị ong đốt.
Một vụ tai nạn núi lở thảm khốc xảy ra ngày 4/10 tại địa phận thôn Dầu Phòng thuộc thị trấn Long Hải Hương, huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc khiến 19 người bị chôn vùi trong đống đất đá.

Hơn một triệu mét khối đất đá đã bất ngờ đổ ụp xuống, vùi lấp toàn bộ dãy phòng học của Trường tiểu học Dầu Phòng cùng hai hộ dân lân cận khiến tổng cộng 19 người, trong đó có 18 học sinh không kịp thoát ra ngoài.

Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về tính mạng của người dân và các em học sinh.

Công tác cứu hộ khẩn cấp đang được các cơ quan chức năng Trung Quốc gấp rút triển khai.

Cùng ngày, tại Nhật Bản, ít nhất 25 người, trong đó có nhiều học sinh trung học, đã bị ong đốt và phải nhập viện tại thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi thuộc miền Tây nước này.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng (giờ địa phương) khi các em đang đi đến trường.

Hiện tình trạng sức khỏe của các em học sinh đã ổn định sau khi được điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được chính quyền địa phương và nhà trường điều tra làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục