Lò phản ứng điện hạt nhân Hamaoka nhiễm mặn

Các chuyên gia phát hiện nước biển trong nước làm mát lò phản ứng số 5 của Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản,
Công ty điện lực Chubu ngày 15/5 cho biết nhiều khả năng lò phản ứng số 5 Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka, tỉnh Shizuoka, Đông Nam Nhật Bản, bị nước biển xâm nhập.

Đó cũng là lý do Chubu hạ lệnh tạm ngừng hoạt động lò phản ứng này. Tuy nhiên, công ty này khẳng định chất phóng xạ của lò này không bị rò rỉ ra ngoài.

Theo Công ty Chubu, các chuyên gia đã phát hiện thấy có nước biển trong nước làm mát lò phản ứng này. Lò phản ứng số 5 có công suất hoạt động 1,38 triệu kW điện là một trong năm lò phản ứng mà Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan yêu cầu đóng cửa do lo ngại xảy ra sự cố hạt nhân tương tự Fukushima 1 trong tương lai sau khi có công trình khảo sát cho thấy có 87% khả năng xảy ra một trận động đất cường độ 8 độ Richter trong vòng 30 năm tới.

Mạng tin Asahi Shimbun dẫn nguồn tin của Chubu cho biết, do phát hiện nước có nhiễm nước biển, nhà máy đã thay đổi đường dẫn tiếp nước làm mát lò và tính đến trưa hôm nay (15/5), nhiệt độ trong lò vẫn chưa vượt quá 100 độ C.

Công ty điện lực Chubu đã cho ngừng hoạt động lò phản ứng số 4 và 5 tại Hamaoka theo yêu cầu của Thủ tướng Kan./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục