Lò phản ứng hạt nhân Mỹ phải đóng cửa vì cháy máy biến thế

Một lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Indian Point nằm cách thành phố New York khoảng hơn 60km về phía Bắc đã phải đóng cửa sau khi một máy biến thế bị cháy.
Lò phản ứng hạt nhân Mỹ phải đóng cửa vì cháy máy biến thế ảnh 1Khói bốc lên từ nhà máy điện hạt nhân Indian Point. (Nguồn: 7online.com)

Reuters đưa tin, ngày 9/5, một lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Indian Point do công ty Entergy vận hành nằm cách thành phố New York khoảng hơn 60km về phía Bắc đã phải đóng cửa sau khi một máy biến thế bị cháy.

Các quan chức cho biết nhà máy này vẫn ở trong tình trạng ổn định và không có đe dọa cho dân cư trong khu vực.

Người dân trong khu vực cho biết đã phát hiện một tiếng nổ và khói bốc ra từ nhà máy trên ở Buchanan thuộc bang New York. Tuy nhiên, Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) cho rằng vụ cháy đã nhanh chóng được dập tắt.

Một người phát ngôn của Entergy cho biết vụ cháy máy biến thế (xảy ra lúc 17 giờ 50 phút ngày 9/5 theo giờ địa phương) đã khiến lò phản ứng số 3 của nhà máy phải đóng cửa.

Đám cháy đã được dập tắt và không gây hư hại cho lò phản ứng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục