Lò số 1 bị rò rỉ phóng xạ sau sóng thần sáu tiếng

TEPCO ngày 18/5 cho biết chỉ hơn 6 tiếng sau khi sóng thần tấn công, lò phản ứng số 1 của Fukushima 1 bắt đầu rò rỉ chất phóng xạ.
Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 18/5 cho biết chỉ hơn 6 tiếng sau khi sóng thần tấn công, lò phản ứng số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 bắt đầu xuất hiện hiện tượng rò rỉ chất phóng xạ.

Theo tài liệu được công bố của TEPCO, bể chứa lò phản ứng bên trong tòa nhà lò số 1 bị hư hại và nhiều khả năng hơi nước kèm theo cất phóng xạ đã rò rỉ ra ngoài. Tại lò số 1, van thoát khí bên trong bể chứa lò phản ứng bị trục trặc và sang ngày 12/3, xảy ra nổ khí hydro tại lò này.

TEPCO đã kiểm chứng được rằng nếu van được mở ra sớm thì có khả năng tránh được vụ nổ khí hôm 12/3.

Dữ liệu thu được từ Phòng Kiểm soát Trung tâm tại lò 1 mà TEPCO công bố hôm 16/3 cho thấy lúc 9 giờ 51 phút tối, nhà máy đã phát hiện thấy tia phóng xạ tại tòa nhà lò 1 và phát lệnh cấm ra vào.

Nồng độ phóng xạ đo được trong thời lượng 10 giây là 0,8 milisievert. Như vậy, mỗi giờ nồng độ phóng xạ lên tới 290 milisievert.

Trong khi đó, giới hạn phơi nhiễm của các tác nghiệp viên trong sự cố lần này được xác định ở mức cao 250 milisievert/giờ. Như vậy, theo tài liệu công bố của TEPCO thì tình hình đã có nhiều thay đổi./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục