Lo tên lửa Triều Tiên, Nhật Bản kiểm tra hệ thống cảnh báo khẩn cấp

Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành một cuộc diễn tập cho hệ thống cảnh báo khẩn cấp tại các vùng nằm trong và xung quanh đường bay của tên lửa mà Triều Tiên đe dọa sẽ bắn tới đảo Guam.
Lo tên lửa Triều Tiên, Nhật Bản kiểm tra hệ thống cảnh báo khẩn cấp ảnh 1(Nguồn: KYODO NEWS)

Theo hãng tin Kyodo, Chính phủ Nhật Bản ngày 18/8 đã tiến hành một cuộc diễn tập cho hệ thống cảnh báo khẩn cấp tại các vùng nằm trong và xung quanh đường bay của tên lửa mà Triều Tiên đe dọa sẽ bắn tới đảo Guam (Mỹ).

Việc Triều Tiên dọa phóng tên lửa đến Guam làm dấy nên nhiều mối lo ngại rằng tên lửa sẽ bay qua không phận Nhật Bản hoặc rơi xuống lãnh thổ nước này, trên đất liền hoặc trên biển.

Trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa, hệ thống cảnh báo mang tên J-Alert này sẽ truyền thông tin đến các khu vực dọc theo đường bay của tên lửa.


[Triều Tiên đang có động thái chuẩn bị thử tên lửa phóng từ tàu ngầm]

Hệ thống J-Alert sẽ truyền các thông tin cảnh báo từ chính phủ trung ương đến hệ thống loa phóng thanh.

Bên cạnh đó, hệ thống này cũng sẽ được huy động để gửi cảnh báo đến điện thoại di động của người dân cũng như hệ thống truyền hình cáp, trong trường hợp xảy ra thảm họa tự nhiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục