Lộ vỉa quặng sắt đầu tiên ở Thạch Khê-Hà Tĩnh

Mỏ sắt được phát hiện ở Thạch Khê-Hà Tĩnh là tiền đề cho dự án nhà máy tuyển quặng và nhà máy luyện gang tại khu kinh tế Vũng Áng.
Ngày 22/3, xí nghiệp khai thác mỏ của Công ty cổ phần sắt Thạch Khê-Hà Tĩnh (TIC) đã phát hiện vỉa quặng sắt đầu tiên khi bốc đất, cát tầng phủ đến -7,8m.

Trước đó, ngày 20/3, xí nghiệp phát hiện được các cục quặng rời và đến ngày 22/3, vỉa quặng đã lộ rõ trên diện tích rộng.

Việc này chứng minh tài liệu địa chất về mỏ sắt hoàn toàn chính xác (sai lệch về độ sâu thân quặng chỉ có 0,2m).

Các nhà đầu tư đã xúc tiến kế hoạch khai thác mỏ.

Trong gần ba tháng đầu năm 2010, các đơn vị khai thác đã bốc xúc được 5,5 triệu m3 đất cát. Mỗi ngày các đơn vị bốc chuyển được 40.000m3 đất, cát. Số lượng đất, cát cần phải xúc, chuyển ra bãi thải là 13 triệu m3.

Các đơn vị thi công tổ chức làm việc 24/24 giờ để bốc xúc, chuyển đất cát đến khi vỉa quặng lộ rõ phần lớn để từ đó ứng dụng công nghệ khai thác hiện đại.

TIC lắp đặt thêm hai máy bơm công suất 1.250m3 nước/giờ để bơm thoát hết nước mưa, nước ngầm ra khỏi mỏ, mở rộng diện tích khu vực bốc xúc đất cát, chuẩn bị triển khai dự án nhà máy tuyển quặng và nhà máy luyện gang công suất 2 triệu tấn/năm (giai đoạn I) tại khu kinh tế Vũng Áng./.

Lê Văn Thơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục