Loại tên lửa mới được Triều Tiên phóng lên có gì đặc biệt?

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15/5 cho hay vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này là vụ thử thành công một loại tên lửa mới.
Loại tên lửa mới được Triều Tiên phóng lên có gì đặc biệt? ảnh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước thực.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15/5 cho hay vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này là vụ thử thành công một loại tên lửa mới.

KCNA đưa tin đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 14/5 đã chỉ đạo và giám sát vụ phóng thử tên lửa mới nói trên, được gọi là Hwasong-12.

[Hàn Quốc: Triều Tiên chưa làm chủ được công nghệ tên lửa ICBM]

Theo KCNA, tên lửa đã được phóng ở góc cao nhất nhằm đảm bảo an ninh cho các nước láng giềng. Hwasong bay được 787km trước khi rơi xuống vùng biển gần Nga và đạt độ cao 2.111,5km.

KCNA cho biết vụ thử nhằm mục đích tăng cường số lượng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục