Loan tin đánh bom giả để ngăn chồng đi cặp bồ

Johnna Woolfolk, 50 tuổi, đã thừa nhận việc tung tin sai sự thật khi gọi tới AirTran Airways để báo chồng bà đang mang bom lên máy bay.
Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 12/1 cho biết, một người phụ nữ nước này đã gọi tới một hãng hàng không và báo tin đánh bom giả với hy vọng sẽ ngăn cản chồng bà bay từ Los Angeles tới Atlanta để gặp người phụ nữ khác.

Johnna Woolfolk, 50 tuổi, đã thừa nhận việc tung tin sai sự thật khi gọi tới hãng hàng không AirTran Airways hồi tháng 11/2011 để báo rằng chồng bà đang mang một quả bom lên chuyến bay tại sân bay quốc tế LAX.

"Chúng tôi đã cãi vã và tôi gọi tới hãng hàng không để báo rằng anh ấy có bom, nhằm ngăn anh ấy không thể lên chuyến bay đi gặp người đàn bà khác," Woolfolk nói với thẩm phán Tòa án liên bang Mỹ Jacqueline H. Nguyen.

Theo Trợ lý công tố Mỹ Edward E. Alon, đặc vụ FBI đã chặn người đàn ông trên tại sân bay và thẩm vấn, khiến ông bị lỡ chuyến bay.

Woolfolk sẽ bị tuyên án vào ngày 2/4 tới với khả năng lãnh án tù tối đa là 5 năm và 250.000 USD tiền phạt, Alon cho biết./.

Gia Bảo (AFP/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục