Lốc xoáy tại Quảng Trị, gần 700 ngôi nhà bị tốc mái

Trận lốc xoáy lớn trải dài từ xã Vĩnh Kim qua xã Vĩnh Tú đến xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị gây thiệt hại lớn về người và của.
Một trận lốc xoáy lớn trải dài từ xã Vĩnh Kim qua xã Vĩnh Tú đến xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị trưa 30/9 đã gây thiệt hại lớn về người và của.

Xã Vĩnh Trung, nơi bị thiệt hại nặng nhất của đợt lốc xoáy, cảnh tượng hết sức hoang tàn. Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Những vườn cao su, hồ tiêu đang trong thời kỳ thu hoạch bị đổ gãy ngổn ngang.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung cho biết, thống kê ban đầu có 8/12 khu dân cư bị ảnh hưởng của lốc xoáy, 14 người bị thương, hơn 55ha cao su bị gãy đổ.

Ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh cho biết, theo báo cáo ban đầu, 16 người bị thương do lốc xoáy, gần 700 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 150ha cao su và hoa màu bị gãy đổ.

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tới hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả của lốc xoáy.

Trước mắt, địa phương khẩn trương cứu người bị thương; tập trung ổn định đời sống cho người dân, bố trí nơi ở cho những hộ có nhà bị tốc mái ngay trong đêm 30/9; kiểm tra an toàn các trường học, nhà trẻ; kiểm kê tình hình thiệt hại do lốc gây ra.

Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình bị tốc mái nhà hoàn toàn 6 triệu đồng; gia đình bị tốc mái nhẹ 3 triệu đồng/hộ./.

Vương Lợi (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục