Lốc xoáy và mưa bão phá hủy hàng trăm căn nhà ở Cà Mau

236 căn nhà bị tốc mái, 95 căn nhà bị sập và nhiều phòng học bị hỏng do nhiều cơn lốc mạnh kèm theo mưa dông xảy ra tại Cà Mau từ đầu mưa bão đến nay.
Lốc xoáy và mưa bão phá hủy hàng trăm căn nhà ở Cà Mau ảnh 1(Ảnh minh họa: Hồ Cầu/TTXVN)

Từ đầu mùa mưa bão đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều cơn lốc mạnh kèm theo mưa dông đã làm tốc mái 236 căn nhà, 95 căn nhà bị sập và nhiều phòng học bị hỏng. Thiệt hại tài sản trị giá nhiều tỷ đồng.

​Trong hai ngày 15-16/9, liên tiếp những cơn lốc xoáy kèm theo mưa to xảy ra tại xã Khánh Hội, thị trấn U Minh thuộc huyện U Minh và xã Phong Điền, Khánh Bình Tây Bắc, Trần Hợi thuộc huyện Trần Văn Thời. Thiên tai đã làm sập và tốc mái 16 căn nhà, 1 trường học, làm một người bị thương nặng.

Sau khi nhận được tin báo của nhân dân, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đến tận nơi động viên thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

​Lốc xoáy, mưa dông thường xảy ra vào ban đêm nên người dân khó chủ động phòng tránh. Đặc biệt, những hộ dân cư ngụ ven biển, khu vực đê, tính mạng không đảm bảo khi thời tiết diễn biến xấu.

Cà Mau là tỉnh có 3 mặt giáp biển nên thường hứng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và những cơn bão trên Biển Đông.

Vì vậy, trong mùa mưa bão năm nay, tỉnh Cà Mau đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án di dời dân vào nơi tránh trú an toàn, nếu có xảy ra bão.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh bão; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về về diễn biến thời tiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục