Lockheed Martin giành hợp đồng nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot

Lockheed Martin đã giành được hợp đồng mua bán quân sự trị giá 1,5 tỷ USD nhằm nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Hàn Quốc, Saudi Arabia, Đài Loan và UAE.
Lockheed Martin giành hợp đồng nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot ảnh 1Tên lửa Patriot. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo trang Sputniknews.com, ngày 22/12, Bộ Quốc phòng Mỹ thông cáo công ty Lockheed Martin của nước này đã giành được hợp đồng mua bán quân sự trị giá 1,5 tỷ USD nhằm nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Hàn Quốc, Saudi Arabia, Đài Loan và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trong một thông cáo, bộ trên cho hay hợp đồng cũng bao gồm hệ thống Patriot tại Mỹ.

Thông cáo có đoạn: "Việc sản xuất bao gồm 205 bộ phận tên lửa cho các tên lửa của Mỹ và Qatar; 58 ý tưởng cắt giảm chi phí cho các tên lửa Mỹ và Hàn Quốc; các phụ tùng thay thế cho Mỹ, Qatar, Hàn Quốc, Đài Loan, UAE và Saudi Arabia; cùng với thiết bị hỗ trợ mặt đất."

Theo dự kiến, hợp đồng trên sẽ hoàn tất vào năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục