Lockheed Martin: Nhiều nước muốn tăng năng lực phòng thủ tên lửa

Tập đoàn Lockheed Martin, nhà cung cấp vũ khí số 1 cho Lầu Năm Góc, cho biết các khách hàng của họ muốn được bảo vệ trước các cuộc tấn công có khả năng xảy ra bằng tên lửa.
Lockheed Martin: Nhiều nước muốn tăng năng lực phòng thủ tên lửa ảnh 1(Nguồn: DefenseTech)

Theo Reuters, ngày 8/8, Tập đoàn Lockheed Martin, nhà cung cấp vũ khí số 1 cho Lầu Năm Góc, cho biết các khách hàng của họ muốn được bảo vệ trước các cuộc tấn công có khả năng xảy ra bằng tên lửa và ngày càng có nhiều yêu cầu về các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Sự quan tâm ngày càng lớn hơn này xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên nổi lên với các vụ thử tên lửa tầm xa, gây lo ngại cho các quốc gia láng giềng Hàn Quốc, Nhật Bản cũng như Mỹ.

[Trung Quốc quan ngại việc Hàn Quốc triển khai thêm bệ phóng THAAD]

Ông Tim Cahill, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực phòng không và phòng thủ tên lửa của Lockheed Martin phát biểu trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Reuters rằng "Đối thoại xung quanh vấn đề phòng thủ tên lửa hiện nay đang ở cấp thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng."

Ngoài ra, ông Cahill nói thêm một số nước đang đặt ưu tiên phòng thủ tên lửa lên hàng đầu trong việc tăng cường năng lực phòng vệ.

Sự quan tâm đến phòng thủ tên lửa đã gia tăng trong 12 đến 18 tháng qua khi có nhiều mối đe dọa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục