Loew tiết lộ lý do giúp Goetze ghi bàn trong trận chung kết

Huấn luyện viên Joachim Loew tiết lộ ông đã “khích tướng” Mario Goetze bằng cách nói rằng “hãy chứng minh cậu xuất sắc hơn Lionel Messi”.
Loew tiết lộ lý do giúp Goetze ghi bàn trong trận chung kết ảnh 1Mario Goetze ghi bàn thắng vô giá mang về chức vô địch thứ tư trong lịch sử đội tuyển Đức. (Ảnh: Getty)

Huấn luyện viên Joachim Loew tiết lộ ông đã “khích tướng” Mario Goetze bằng cách nói rằng “hãy chứng minh cậu xuất sắc hơn Lionel Messi”. Kết quả, tiền vệ này ghi bàn thắng vô giá mang về chức vô địch World Cup 2014 cho người Đức.

Cầu thủ của Bayern Munich vào sân từ ghế dự bị nhưng đã ghi bàn ở phút 113 để giúp Đức đánh bại Argentina trong trận chung kết ở sân Maracana. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Loew của Đức tiết lộ: “Tôi đã nói với Mario Goetze rằng ‘hãy ra sân và cho cả thế giới thấy cậu xuất sắc hơn Messi.’

Goetze là một cậu bé kỳ diệu, cậu ấy là một báu vật có thể thi đấu ở nhiều vị trí. Cậu ấy là người quyết định trận đấu, người tạo ra những sự khác biệt. Đó là điều cậu ấy đã làm được hôm nay.”

Ông Loew cũng không quên tận hưởng cảm giác chiến thắng của người Đức. Đây cũng là danh hiệu World Cup đầu tiên mà một đội bóng châu Âu giành được trên đất Nam Mỹ.

Sau khi liên tục tiến xa ở bốn giải đấu lớn kể từ 2006, tuyển Đức cuối cùng đã chạm tới đỉnh vinh quang. Ông Loew không giấu được niềm hạnh phúc: “Chúng tôi đã ở bên nhau suốt 55 ngày. Đội tuyển Đức bắt đầu chiến dịch này cách đây nhiều năm. Đây là đỉnh cao của rất nhiều nỗ lực vất vả.

Chúng tôi đã nâng cấp màn trình diễn của cả tập thể. Chúng tôi tin vào chính mình và đã nỗ lực rất nhiều cho thành công. Với những Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski và Per Mertesacker, đội bóng này thực sự xứng đáng.

Trong quá khứ, tuyển Đức đã trải qua rất nhiều nỗi thất vọng bất chấp lối chơi ấn tượng. Tôi nghĩ màn trình diễn của tuyển Đức suốt bảy trận đã qua là ấn tượng hơn tất cả các đội tại World Cup.”

Loew tiết lộ lý do giúp Goetze ghi bàn trong trận chung kết ảnh 2Thế hệ tuyển Đức vô địch World Cup 2014 đã trải qua rất nhiều nỗi đau trước khi đến đỉnh vinh quang. (Ảnh: Getty)

Trong vài giải đấu lớn gần đây, tuyển Đức thường bị chê bai về tinh thần. Nhưng lần này, họ đã thể hiện được ý chí đáng nể. Loew ca ngợi: “Đội bóng này đã tiến bộ, sở hữu một sức mạnh tinh thần khó tin và một ý chí sắt đá. Chúng tôi tự hào vì đã trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch tại Nam Mỹ. Ở Brazil, tại Rio, ở một quốc gia cuồng nhiệt vì bóng đá, mọi thứ khiến cho danh hiệu này trở nên đáng tự hào.

Niềm hạnh phúc vô tận và ngập tràn này sẽ tồn tại mãi mãi. Đội bóng, được dẫn dắt bởi một Bastian Schweinsteiger phi thường ở hàng tiền vệ, đã cống hiến tất cả.

Trước giờ bóng lăn, tôi nói với các học trò rằng họ sẽ phải cống hiến tất cả những gì mình có và hơn thế nữa. Bởi chúng tôi muốn giành được chiến quả mà đội bóng chưa từng đạt được trong quá khứ.”

Nhà đương kim vô địch thế giới cũng cho biết ông thực sự bất ngờ vì màn trình diễn của cổ động viên hai đội: “Thắng lợi trước Brazil là một trong những đỉnh cao sự nghiệp của tôi. Dù nỗi thất vọng vì thất bại ấy là quá lớn, người Brazil vẫn đã ủng hộ chúng tôi.

Lái xe mất một giờ để đưa đội ra sân bay. Nhưng chúng tôi đã được cổ động viên Brazil cổ vũ dọc các con đường.

Trước đó, tôi đã nói với những học trò rằng dù các bạn đang tới nước ngoài, dù các bạn đại diện cho 80 triệu người Đức nhưng tôi vẫn muốn người dân địa phương cảm thấy đội bóng chú ý tới cảm xúc bóng đá của họ.

Người hâm mộ cổ vũ chúng tôi với niềm vui và tình yêu mến. Tôi muốn nói rằng cảm ơn, hỡi Brazil.”

Loew tiết lộ lý do giúp Goetze ghi bàn trong trận chung kết ảnh 3Messi xuất sắc nhưng một mình anh là không đủ giúp Argentina tới đỉnh thế giới. (Ảnh: Getty)

Ông Loew kết thúc bài phát biểu bằng việc khen ngợi đội bóng đã thành công khi vô hiệu hóa Lionel Messi. Tiền đạo của Argentina được bầu làm cầu thủ xuất sắc nhất giải nhưng vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ tuyển Đức: “Cả hai đội bóng đều có những cơ hội. Nhưng chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Trong thời gian hiệp phụ, Đức tỏ ra sung sức hơn. Chúng tôi không muốn đá luân lưu và muốn dứt điểm trận đấu trước khi hết giờ.

Argentina có ý định chờ đợi và chơi phản công. Khi họ có bóng, những cầu thủ như Messi lập tức tiến về phía trước. Chúng tôi đã bố trí người chặn trước mặt Messi càng sớm càng tốt ngay khi cậu ấy có bóng. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ấy không thể bứt tốc. Chúng tôi đã làm được điều đó nhiều lần. Chiến thuật ấy đã hoạt động hiệu quả.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục