Lời cảm ơn của TTXVN và gia đình nhà báo Đinh Hữu Dư

Sáng 14/10, tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, gia đình, cơ quan và chính quyền địa phương đã làm lễ tiễn đưa phóng viên Đinh Hữu Dư về nơi yên nghỉ cuối cùng trong niềm cảm phục, tiếc thương.
Lời cảm ơn của TTXVN và gia đình nhà báo Đinh Hữu Dư ảnh 1Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng các đồng chí Phó TGĐ, lãnh đạo các đơn vị chức năng của TTXVN viếng và chia buồn cùng gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam và gia đình đồng chí Đinh Hữu Dư, chân thành cảm ơn: các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Hội Nhà báo Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chính quyền thành phố Ninh Bình, Bệnh viện đa khoa Yên Bái, Công viên nghĩa trang Thiên Đức (tỉnh Phú Thọ), Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân phường Tân Trung (Tân Thành, thành phố Ninh Bình), các cơ quan báo chí-truyền thông, các tổ chức, đoàn thể ở trung ương và địa phương, doanh nghiệp, bà con quê hương, khối phố, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp gần xa đã gửi điện chia buồn, đưa tin, viết bài, gửi vòng hoa, đến phúng viếng, dự lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Đinh Hữu Dư, phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Yên Bái; sinh ngày 2/8/1988; quê quán: Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; mất ngày 11/10/2017 khi đang đưa tin về tình hình mưa lũ tại cầu Ngòi Thia, thị trấn Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Đền Hiềm, thành phố Ninh Bình. 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ. 

Thông tấn xã Việt Nam và gia đình.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục