Lời chia tay tuyệt vời của vua phá lưới Australia Tim Cahill

Bàn thắng từ cú vôlê vào lưới của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014 của vua phá lưới bóng đá Australia Tim Cahill có thể sẽ là lời chia tay cuối cùng anh gửi lại cho Socceroos.

Người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới trong lịch sử bóng đá Australia Tim Cahill cho biết bàn thắng từ cú vôlê vào lưới của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2014 có thể sẽ là lời chia tay cuối cùng anh gửi lại cho Socceroos.

Với bàn thắng trên, Tim Cahill đi vào lịch sử của bóng đá Australia - trở thành vua phá lưới của Xứ sở Chuột túi tại các kỳ World Cup, với tổng cộng 5 bàn thắng.

Ngoài ra, anh còn một lần kiến tạo bóng cho đồng đội lập công. Anh cũng là cầu thủ Australia đầu tiên ghi bàn thắng tại World Cup và là cầu thủ duy nhất ghi được bàn thắng tại 3 kỳ World Cup.

Tim Cahill chia sẻ: "Cú sút chân trái đó không chỉ để dành tặng đội tuyển Australia mà cho cả thế giới. Đó sẽ là khoảnh khắc tôi sẽ còn nhớ mãi."

Cahill cho biết đây là kỳ World Cup cuối cùng anh góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù không thể thi đấu trong trận "thủ tục" gặp Tây Ban Nha do án treo giò, Cahill hy vọng đội tuyển Australia có thể giành chiến thắng và ngẩng cao đầu rời World Cup 2014.

Ngôi sao điện ảnh Hugh Jackman cùng nhiều người nổi tiếng khác như Rio Ferdinand hay Thierry Henry... đã gửi lời chúc mừng Cahill trên Twitter.

"Tôi khá bất ngờ trước số lượng lời chúc gửi đến mạng xã hội Twitter. Tôi đã có một trận đấu chia tay tuyệt vời nhất," anh chia sẻ./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục