Lợi dụng lãnh thổ Việt Nam để thực hiện lừa đảo

Bộ Công an bàn giao các đối tượng Đài Loan, Trung Quốc lợi dụng lãnh thổ Việt Nam dùng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4 và 6/11, Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã trao đổi và bàn giao các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc do tên Tsao Chia Lin cầm đầu lợi dụng lãnh thổ Việt Nam, sử dụng phương tiện công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc cho phía Trung Quốc, Đài Loan tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 26/10 vừa qua, cơ quan an ninh đã triệt phá nhóm đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc sử dụng phương tiện kỹ thuật công nghệ thông tin hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Trung Quốc tại địa điểm 25M2 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; bắt giữ 16 đối tượng, trong đó có 11 người Đài Loan, 5 người Trung Quốc và thu giữ nhiều phương tiện phạm tội.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng bị bắt nằm trong các nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Các đối tượng này thuộc các nhóm tội phạm từng hoạt động tại Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia... bị cơ quan chức năng phát hiện, truy quét nên tìm cách xâm nhập vào Việt Nam lẩn trốn và đứng chân tiếp tục hoạt động.

Cũng như các vụ trước đây, cơ quan công an đã triệt phá tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, chúng sử dụng phương tiện kỹ thuật liên lạc điện thoại qua mạng Internet, giả danh nhân viên các công ty điện thoại, cán bộ cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát... của Trung Quốc, tung tin hù dọa theo các kịch bản dựng sẵn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền trong các tài khoản cá nhân người bị hại.

Đối tượng cầm đầu nhóm tội phạm này đã thừa nhận hành vi phạm tội trước cơ quan an ninh điều tra là nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức du lịch, học tập để tìm hiểu tình hình địa bàn và thuê nhà, chuẩn bị các phương tiện, lắp đặt Internet, điện thoại, sau đó đăng trên mạng ở Trung Quốc, Đài Loan tìm người giúp việc văn phòng hoặc nhân viên văn phòng, hứa trả lương cao và chịu các khoản chi phí đưa sang Việt Nam.

Mặc dù đến nay, Việt Nam chưa phát hiện có tội phạm hoặc người bị hại là người Việt Nam nhưng không thể loại trừ vẫn có khả năng xảy ra nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Với những tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cho thấy bọn tội phạm đã có những thủ đoạn tinh vi hơn để đối phó cơ quan chức năng như yêu cầu chủ nhà hoặc phiên dịch đứng tên thuê bao Internet băng thông rộng, đến ở đông nhưng chỉ đăng ký tạm trú một vài người, dự trữ nhiều lương thực, thực phẩm, nước uống; sử dụng nhiều điện, nước; ra vào nơi cư trú thường lén lút, từng người một; thường xuyên đóng kín cửa; có thể có camera quan sát, sử dụng nhiều lớp cửa kiên cố...

Nhân vụ việc này, Bộ Công an thông báo để mọi người dân nâng cao cảnh giác khi có người nước ngoài đến thuê nhà phải thực hiện đúng quy định về việc cho người nước ngoài thuê nhà làm việc, cư trú. Nếu phát hiện hoặc có thông tin, tài liệu về hoạt động phạm tội của các đối tượng, băng nhóm tội phạm này phải báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra, xử lý.

Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đến đầu tư, làm ăn đúng pháp luật; đồng thời cũng kiên quyết xử lý những trường hợp người nước ngoài lợi dụng các danh nghĩa khác nhau vào toan tính để hoạt động tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục