Lời kêu gọi ngừng tập trận của Triều Tiên là "lố bịch"

Hàn Quốc: Lời kêu gọi ngừng tập trận của Triều Tiên là "lố bịch"

Hàn Quốc đã bác bỏ lời kêu gọi của Triều Tiên rằng nước này và Mỹ ngừng các cuộc tập trận chung để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân.
Hàn Quốc: Lời kêu gọi ngừng tập trận của Triều Tiên là "lố bịch" ảnh 1 Nhà lãnh đạo Kim Jon-un theo dõi vụ phóng tên lửa từ tàu ngầm. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc ngày 24/4 đã lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi của Triều Tiên rằng nước này và Mỹ ngừng các cuộc tập trận chung để đổi lấy việc Triều Tiên ngừng các vụ thử hạt nhân, đồng thời coi lời kêu gọi này là “lố bịch.”

Yonhap dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có đoạn viết: “Một lần nữa chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên ngừng gắn các cuộc tập trận thường niên mang tính phòng vệ của hai nước đồng minh với việc Bình Nhưỡng thử hạt nhân, vốn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc... Triều Tiên cần ngừng ngay các hành động khiêu khích và những lời đe dọa, và đi theo con đường tiến tới phi hạt nhân hóa với một thái độ chân thành.”

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 23/4, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong tuyên bố Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng việc ngừng các cuộc tập trận như vậy có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Ri cũng lên tiếng bảo vệ quyền duy trì khả năng răn đe của Triều Tiên và cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ không chịu khuất phục trước các lệnh trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục