Trong bối cảnh nhu cầu hơn 3 triệu tỷ đồng, nhưng khả năng đáp ứng hiện chỉ khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với thách thức rất lớn về nguồn lực đầu tư.
Lực lượng bảo vệ hai bên biên giới tăng cường tuyên truyền cho nhân dân vùng biên nâng cao ý thức tự phòng dịch COVID-19; tố giác tội phạm, đặc biệt là tố giác hoạt động vượt biên giới trái phép.
Tại vị trí Km212+80, bên phải tuyến cao tốc Liên Khương-Prenn, các hộ dân đã tự ý phá hàng rào lưới B40 để mở đường ôtô rộng khoảng 5,5m, chiều dài 50m từ khu dân cư đấu nối với cao tốc.
Sáng 10/1/2022, sau gần 20 ngày tạm dừng thông quan, hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở ở thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) bắt đầu thông quan trở lại.
Với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lai Châu tăng cường tuần tra chặt chẽ đường mòn, lối mở.
Các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Phú Yên đã đưa ra những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, nhất là kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Hà Giang tiếp tục duy trì hoạt động của 60 chốt kiểm soát cố định tại các xã biên giới, 100% người nhập cảnh được áp dụng khai báo y tế và giám sát chặt chẽ.
Mặc dù nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, thậm chí có những điểm xuống tới âm 3 độ C, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu vẫn duy trì nghiêm công tác trực, tuần tra nắm tình hình, kiểm soát biên giới.
Dù sương đêm hay mưa rừng giá rét, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lai Châu vẫn duy trì đều đặn các ca trực tuần tra kiểm soát, quyết tâm kiên trì bám chốt, “ăn núi, ngủ rừng” khắc phục mọi khó khăn.
Số công dân này có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh gồm Lai Châu, Lào Cai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Vĩnh Long, nhập khẩu trái phép qua đường mòn, lối mở.
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã động viên cán bộ, chiến sỹ làm tốt nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra kiểm soát biên giới và phòng, chống dịch COVID-19, mang lại bình yên cho xã hội.
Hai đối tượng tổ chức đưa, đón người nhập cảnh trái phép qua biên giới là Hoàng Thị Thơm (sinh năm 1980) và Đinh Thị Từ (sinh năm 1983), cùng trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là nữ giới, sinh năm 1990. Trước đó, tối 28/5, trường hợp này đi theo đường mòn, lối mở từ Trung Quốc vào tỉnh Cao Bằng, sau đó đến Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Từ ngày 24-27/2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tạm giữ, đưa vào khu cách ly 22 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 767, 768 xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.